Người cũ 'xát muối' nỗi đau của Hoàng Anh Gia Lai

Bế tắc trong tấn công, hớ hênh trong phòng ngự khiến chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thất bại 0-2 trước đội khách S.Khánh Hòa ở vòng 9, V.League 2017 vào chiều tối 11-3 trên SVĐ Pleiku.

Công Phượng cùng đồng đội nhận trận thua thứ hai liên tiếp.

HAGL với những cầu thủ tốt nhất trên hàng tấn công đã có khởi đầu không tệ, đặc biệt trong nửa đầu hiệp 1. Hàng loạt pha lên bóng nhanh cũng như tranh cướp bóng quyết liệt ngay phần sân khách đã mở ra không ít cơ hội ghi bàn cho HAGL. Tuy nhiên, lúc thì Công Phượng vội vàng dứt điểm ngay trước vòng cấm địa, lúc thì Văn Thanh đệm bóng hụt từ khoảng 5m, lúc thì hậu vệ S.Khánh Hòa lại phá bóng ngay trên vạch vôi.

Từ nửa sau hiệp 1, S.Khánh Hòa đã hoàn toàn bắt nhịp lối chơi và trở lại hình ảnh của một đội bóng khó bị đánh bại, có lối chơi phòng ngự khó chịu. Họ phong tỏa được các hướng lên bóng của HAGL, đẩy đội bóng phố Núi vào thế bế tắc, sốt ruột khi hãm thành. Chính điều này khiến HAGL bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự, nhất là vị trí của cặp trung vệ. Những sai số trong phối hợp cũng như bọc lót của các hậu vệ vẫn xảy ra, tạo nên những cơ hội rõ rệt cho S.Khánh Hòa. Rõ nhất là pha dứt điểm cận thành đưa bóng chệch cột dọc của Lâm Ti Phông vào phút 43 sau tình huống phản công, phối hợp dễ dàng của các tiền vệ và tiền đạo S.Khánh Hòa.

Đến phút 45, từ một pha phối hợp tương tự, cựu cầu thủ HAGL Lê Duy Thanh đang thi đấu cho S.Khánh Hòa đã dứt điểm chìm, hiểm để đưa S.Khánh Hòa dẫn 1-0.

5 phút sau khi hiệp 2 diễn ra, cũng từ pha lên bóng nhanh, ít chạm ở trung lộ, S.Khánh Hòa đã dẫn 2-0. Cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa của Quốc Chí đã đánh bại hoàn toàn thủ thành của HAGL.

Cho đến cuối trận đấu, S.Khánh Hòa kéo đội hình xuống và tập trung nhiều cầu thủ trước vòng 16m50 khiến các pha hãm thành của HAGL như đâm đầu vào tường. Dù thủ thành Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) phạm một số sai lầm và trận đấu có 5 phút bù giờ song các chân sút HAGL vẫn không thể ghi bàn. Vì thế, đội bóng phố Núi đành chấp nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Còn S.Khánh Hòa đã leo lên thứ ba với 15 điểm.

Tại trận đấu khác ở vòng 9 vào tối 11-3, ngay trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã để TP Hồ Chí Minh cầm hòa 3-3. Trận đấu là cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục cầu thủ ghi bàn cho hai đội là Thanh Hải (7'), Anh Tuấn (16'), Anh Quang (70') - SHB Đà Nẵng; Thanh Bình (12'), Victor (35'), Dyachenko (68') - TP Hồ Chí Minh.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/864182/nguoi-cu-xat-muoi-noi-dau-cua-hoang-anh-gia-lai