Người đại biểu nhân dân Đất Sen hồng

Với quyết tâm 'Xứng đáng là Người đại biểu nhân dân Đất sen hồng', đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã gắn bó mật thiết với cử tri, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời ban hành những quyết sách đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Tươi (xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được địa phương xét duyệt hỗ trợ nguồn vốn từ Nghị quyết 329 của HĐND tỉnh Đồng Tháp. Từ nguồn vốn vay không hoàn lại, gia đình chị đã mở mô hình du lịch tham quan vườn nho phục vụ khách.

Trong năm 2023, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp đột xuất; qua các kỳ họp đã ban hành 64 nghị quyết quan trọng. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Tháp xem xét, thông qua Nghị quyết 49. Theo đó, mức phụ cấp và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Với quyết tâm “Xứng đáng là Người đại biểu nhân dân Đất sen hồng”, nhìn lại chặng đường hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn cho sự phát triển của tỉnh và đời sống của người dân.

Năm 2024 là năm “tăng tốc, bứt phá và về đích” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp là động lực để từng đại biểu “Đất sen hồng” không ngừng nỗ lực phát huy vai trò, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Có - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dai-bieu-nhan-dan-dat-sen-hong-216083.htm