Người dân cả nước hân hoan 'đếm ngược' chào đón năm mới 2017

Đâu cần những màn pháo hoa hoành tráng, từ người già đến trẻ nhỏ đều có riêng cho mình những cách chào đón năm mới 2017.

** Trong đêm giao thừa tết Dương lịch, thành phố Hà Nội đã tổ chức 5 chương trình nghệ thuật quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa. Đáng lưu ý là chương trình đếm ngược chào năm mới tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ gần hồ Hoàn Kiếm và tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Phố đi bộ Hà Nội đông đúc hơn mọi ngày bởi hàng nghìn nghìn lượt người cùng tham gia vào chương trình âm nhạc, cùng đếm ngược chào đón thời khắc đặc biệt, chuyển giao năm cũ và năm mới. Những ca khúc quen thuộc như: "Người Hà Nội" ,"Tình Ca", "Mùa xuân bên cửa sổ"... vang lên như đem mùa xuân đến gần hơn với mọi người.

Anh Trần Thanh Hải cùng vợ và hai con có mặt tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám từ rất sớm, cho biết: “Năm nay có phố đi bộ nên gia đình lên khu vực hồ Hoàn Kiếmđể chia vui với niềm vui chung của đất nước, với nhiều niềm hi vọng sang một năm mới gia đình sẽ thu nhập nhiều hơn, các cháu học giỏi, ngoan ngoãn, đất nước ngày một đổi mới”.

Khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới 2017.

Đâu cần những màn pháo hoa hoành tráng, người dân Hà Nội, từ người già đến trẻ nhỏ đều có riêng cho mình những cách chào đón năm mới. Riêng với các bạn trẻ, họ không chỉ hòa mình trong những khúc ca điệu nhạc sôi động mà còn góp vui cho mọi người bằng những hành động nhỏ, thú vị.

Bạn Vũ Trung Kiên, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng với các bạn của mình hóa trang thành những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh để mọi người chụp ảnh. “Em thấy rất vui vì công việc này vì đã đem lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người. Mong ước của mình trong năm mới là mọi người đều hạnh phúc và đất nước ngày càng đi lên”, Vũ Trung Kiên chia sẻ.

Ngoài hai chương trình đếm ngược thời gian tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường cách mạng Tháng Tám, Hà Nội còn tổ chức các chương trình nghệ thuật ở công viên Thống nhất, tại trung tâm quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây...

** Đúng 12h đêm 1/1, thời khắc chia tay năm cũ và chào đón năm mới 2017 đã diễn ra trong không khí rộn ràng tại quảng trường 30/10 của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hàng nghìn người dân và du khách cùng nhau đếm ngược chào mừng năm mới bên cạnh người thân và bạn bè.

Chào đón năm mới 2017, mọi người cùng nhau "cháy" hết mình trong tiếng nhạc sôi động và sắc màu rực rỡ.

Thời khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới ở thành phố bên Vịnh Hạ Long thơ mộng diễn ra trong tiết trời se lạnh. Dù trời mưa lất phất nhưng không cản nổi bước chân của người dân, khách du lịch tham gia "đếm ngược". Mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm trong năm cũ, chụp những tấm ảnh để lưu giữ thời khắc cuối cùng của năm và mong chờ một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc bên cạnh người thân và bạn bè.

Chương trình “Đếm ngược Chào năm mới” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều bạn trẻ Quảng Ninh. Bởi sự kiện này ghi dấu ấn sâu đậm với những khoảnh khắc đặc biệt. Đây là một dịp mọi người có thể quây quần bên gia đình và bạn bè, cùng nhìn lại chặng đường một năm qua để vững tin cho một năm mới với nhiều may mắn, hạnh phúc. Chương trình đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc hoành tráng, ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Bạn Vũ Thị Ngọc Linh lần đầu tiên tham dự đêm hội đếm ngược chào đón năm mới 2017 nên rất hào hứng và phấn khích trước quy mô hoành tráng về cả âm thanh và ánh sáng, đáp ứng được cái thị yếu, mong muốn của giới trẻ.

Mặc dù không có màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới như dự kiến, nhưng người dân tỉnh Quảng Ninh vẫn tràn ngập trong niềm vui, trông đợi vào khoảnh khắc "đếm ngược". Bạn Nguyễn Mai Lan tham dự đêm hôịcho biết đây là chương trình bổ ích vì kết nối được mọi người với nhau. Mai Lan mong rằng gia đình em và tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui, luôn thành công trong công việc và luôn hạnh phúc.

Chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2017 thực sự là một cái tết mà người dân Quảng Ninh được đắm chìm và thấy được chính mình ở trong đó, một cái tết vô cùng ý nghĩa bên những người thân yêu. Bên cạnh đó là tôn vinh một Hạ Long trỗi dậy vươn lên xứng tầm là vùng đất được sở hữu kỳ quan thiên nhiên thế giới.

** Tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), dưới tiết trời se lạnh, hàng vạn du khách và người dân địa phương tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để vui chơi, đón chào năm mới 2017.

Đông đảo du khách đổ về trung tâm Hòa Bình – khu vực phố đi bộ để mua sắm.

Tết dương lịch năm nay, Đà Lạt không tổ chức bắn pháo hoa bên hồ Xuân Hương như các năm trước, nhưng vẫn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến xem, vui chào năm mới.

Trước đó, để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan, đón chào năm mới của du khách và nhân dân địa phương, các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng nâng giá, ép giá của các cửa hàng ăn uống và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.

Một điểm văn nghệ đường phố cũng thu hút rất đông du khách.

** Bằng phương thức xã hội hóa, thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật đón năm mới tại sân khấu ngoài trời ở công viên Lưu Hữu Phước. Chương trình biểu diễn có sự tham gia của nhiều đơn vị như: nhà hát Lưu Hữu Phước, đoàn cải lương Tây Đô, nhà văn hóa thiếu nhi và trung tâm văn hóa thành phố cùng các nghệ sĩ khách mời đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới tại công viên Lưu Hữu Phước - Cần Thơ.

Chương trình tạo thành điểm đến và mang lại không khí tươi vui cho đông đảo người dân thành phố. Mọi người cùng chúc mừng một năm mới nhiều hy vọng, quyết tâm chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Những tháng cuối năm 2016, văn nghệ sĩ hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau tất bật với rất nhiều hoạt động sự kiện, sáng tác và biểu diễn phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm tái lập tỉnh. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như: đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), đoàn Nghệ thuật Khmer Bạc Liêu, đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) và các trung tâm văn hóa 2 tỉnh đều lên kế hoạch xây dựng chương trinh biểu diễn tươi mới, phản ánh được nỗ lực tạo ra bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ, nhân dân 2 tỉnh và tâm thế chào mừng năm mới với nhiều niềm tin thắng lợi.

Năm 2016, thành phố Cần Thơ tập trung đẩy mạnh mời gọi, phát triển du lịch nên hoạt động văn hóa – nghệ thuật được chú trọng phát triển hơn những năm trước đó. Trong tâm thế nhiều kỳ vọng hướng tới năm mới nhiều khởi sắc, văn nghệ sĩ Cần Thơ càng nỗ lực cho các chương trình nghệ thuật chào năm mới./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ca-nuoc-han-hoan-dem-nguoc-chao-don-nam-moi-2017-582379.vov