Người dân châu Á đi chùa ngày đầu năm mới

Người dân ở Singapore, Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) đi chùa cầu an và thắp hương vào ngày đầu năm mới âm lịch 2016.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đi thắp nhang ở chùa Wong Tai Sin sau đêm giao thừa.

Một người hóa trang thành nhân vật Tôn Ngộ Không để lên chùa dâng hương. Năm âm lịch 2016 là năm con khỉ theo thứ tự 12 con giáp.

Chùa Wong Tai Sin là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Hong Kong. Người dân thường dâng hương tại chùa này vào những dịp Tết hoặc lễ quan trọng.

Người dân ở Tây Java, Indonesia, đi thắp hương tại chùa Dhnagon vào đêm giao thừa.

Phần lớn dân số Indonesia theo đạo Hồi, nhưng ngày Tết âm lịch vẫn được những người gốc Hoa tổ chức rộn ràng.

Một phụ nữ gốc Hoa ở Tây Java, Indonesia, thắp hương sau thời khắc giao thừa. Tờ Jakarta Post bình luận, việc tổ chức Tết âm lịch chứng tỏ Indonesia là đất nước đa dạng chủng tộc, tín ngưỡng.

Người dân ở khu phố Hoa, Manila, Philippines, cùng xuống đường đón năm mới âm lịch 2016.

Một doanh nhân ở Philippines phát lì xì cho người dân trong ngày đầu của Tết con khỉ.

Người dân ở đảo quốc Singapore cùng nhau đến các chùa dâng hương sau đêm giao thừa.

Người dân chờ đến lượt được thắp hương ở chùa Kwan Im Thong Hood tại Singapore vào những giờ đầu tiên của ngày 8/2, tức mùng 1 Tết.

Dân Singapore tranh nhau để trở thành người cắm những cây hương đầu tiên vào bát hương, với niềm tin rằng điều này sẽ mang lại nhiều may mắn.

Minh Anh

Ảnh: Reuters, AFP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-chau-a-di-chua-ngay-dau-nam-moi-post625339.html