Người dân Chile lâm cảnh khốn khó

(TNO) Trận động đất kinh hoàng 8,8 độ Richter hôm 27.2 tại Chile đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người, theo thống kê mới nhất từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Trong khi đó, những người sống sót gặp vô vàn khó khăn trong cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu thức ăn, nước uống. Đến nay, sau hơn hai ngày xảy ra thảm họa, tình cảnh người dân Chile ở những khu vực bị nạn chìm trong khốn khó và công tác cứu hộ vẫn được khẩn trương tiến hành. Theo lời của Tổng thống Chile Michelle Bachelet thì trận động đất dữ dội làm rung chuyển miền trung nước này đã gây ảnh hưởng đến 2 triệu người. Trong khi đó, nạn hôi của, cướp bóc đã bắt đầu xuất hiện càng gây thêm nhiều khó khăn cho những người chịu thiệt hại bởi động đất. Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống của người dân Chile sau động đất: Người dân các khu vực động đất tại Chile chịu thiệt hại nặng nề, trước mặt họ là một tương lai u ám Người dân Chile phải sống cảnh "màn trời chiếu đất" Nạn hôi của, cướp bóc Tiến Dũng (Ảnh: Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301160929.aspx