Người dân cù lao khốn khổ bởi… tiếng kêu ve sầu

Tiếng kêu của ve sầu gây ồn suốt cả ngày khiến cuộc sống người dân 4 xã cù lao bị đảo lộn, thậm chí trẻ em không thể tập trung học bài.

Khoảng hơn 1 tháng nay, người dân 4 xã cù lao Hòa Ninh, Bình Hòa Phước, An Bình và Đồng Phú (thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vô cùng khốn khổ vì tiếng kêu của ve sầu.

Chỉ một nhánh cây nhỏ mà có đến 6 con ve sầu.

Chị Nguyễn Thị Ly (ở xã Bình Hòa Phước) cho biết, tiếng kêu của ve sầu suốt cả tháng qua khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn. Ban ngày, mọi người muốn nói chuyện với nhau có khi phải hét lớn tiếng, còn xem tivi cũng vậy, phải mở volume hết cỡ mới nghe được.

Theo người dân địa phương, ve sầu gây ô nhiễm tiếng ồn khiến trẻ em không thể tập trung học bài. Người dân dùng mọi cách đuổi ve như rung cây, dùng vợt bắt… nhưng không mang lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Giám đốc Hợp tác xã chôm chôm Bình Hòa Phước (xã Bình Hòa Phước) cho biết, 4 xã cù lao nêu trên có diện tích vườn cây ăn trái lớn của huyện.

“Theo phản ánh của người nông dân, với những cây có ve đậu, nhiều khi ra đọt thì phát triển chậm hơn so với các cây khác. Thiết nghĩ, các cơ quan chuyên môn cần có biện pháp thích hợp để khắc phục tình trạng ve sầu gây ảnh hưởng này”, ông Nhân nói.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-cu-lao-khon-kho-boi-tieng-keu-ve-sau-a326283.html