Người dân đi chơi lễ, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng

Chiều nay 1.9, hàng nghìn người dân tại TP.HCM bắt đầu đổ về sân bay, bến xe... cho đợt đi chơi lễ Quốc khánh (2.9) khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP xảy ra ùn ứ nặng.

Hàng nghìn phương tiện đổ về sân bay Tân Sơn Nhất chiều nayẢnh: An Huy

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lượng phương tiện ra vào sân bay Tân Sơn Nhất quá đông, dẫn đến các cửa ngõ ra vào sân bay kẹt cứng.

Cụ thể, từ 16 giờ 30, trên đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (hướng Nguyễn Thái Sơn – sân bay), hàng nghìn xe ô tô và xe máy từ các trục đường vòng xoay Nguyễn Thái Sơn liên tục đổ về, khiến toàn bộ tuyến đường này kẹt cứng kéo dài.

Nhiều xe ô tô phải mất hơn 30 phút mới di chuyển đến được cổng vào sân bay. Hàng loạt xe máy bất chấp lao lên vỉa hè chạy nhưng cũng kẹt cứng không lối thoát.

Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài vừa thông xe, tưởng chừng sẽ xóa bỏ ùn ứ nhưng chiều nay 1.9 lại trở nên quá tải, nhiều người toát mồ hôi mới qua được đoạn đường này An Huy

Hàng loạt ô tô, xe máy phải đứng bánh trên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (hướng Nguyễn Thái Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất) An Huy

Nhiều xe máy lao lên vỉa hè nhưng cũng không thoát khỏi kẹt xe

Tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài vừa thông xe lại kẹt cứng

Giao thông trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ

Trong khi đó, trên đường Trường Sơn, hướng Hoàng Văn Thụ - sân bay Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện di chuyển quá đông khiến hàng nghìn xe ô tô phải xếp hàng kéo dài, nhích từng chút. Ở chiều ngược lại cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Lúc 17 giờ 15, các tuyến đường hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả cũng trở nên quá tải. Hàng nghìn xe máy, ô tô chen chúc nhau nhích từng chút một, phải mất hơn 30 phút mới qua được đoạn đường ngắn. Lực lượng CSGT túc trực tại các giao lộ Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn, vòng xoay Lăng Cha Cả tích cực điều tiết nhưng cũng không thể giải quyết được kẹt xe.

Giao thông ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi dịp lễ, tết

Đường Trường Sơn cũng kẹt cứng cả hai chiều

Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả An Huy

Trong khi đó, tại BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh), lúc 15 giờ chiều cùng ngày, lượng khách tập trung về bến đi lại khá đông. Hầu hết hành khách đã đặt vé trước, tới bến xe ngồi đợi đến giờ. Tuy nhiên cũng có nhiều hành khách tới bến xe tập trung tại một số quầy hỏi mua vé về trong đêm.

Tại bến xe, khách chủ yếu tập trung tại các quầy có hãng xe đi về các tỉnh khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Daklak...

Đồng thời, tất cả các hãng xe tại bến dịp này không áp dụng mức giá phụ thu như mọi năm.Tại quầy vé hãng xe Phương Trang, tất cả các vé có tuyến ngắn đi lại trong đêm đã "cháy" vé.

Lượng khách đổ về BX Miền Đông đi lại chiều nay cũng tăng cao An Huy

Hành khách tập trung về BX hầu hết đã mua vé trước và đợi đến giờ khởi hành

Tại bãi xe BX Miền Đông chiều nay rất đông hành khách tấp nập đi lại

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc BX Miền Đông, lễ năm nay bến xe đưa vào hoạt động 300 xe tăng cường. Giờ cao điểm hôm nay khoảng hơn 1.400 xe ra vào bến phục vụ đi lại khoảng 27.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

An Huy - Phạm Hữu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-di-choi-le-cua-ngo-san-bay-tan-son-nhat-ket-cung-740168.html