Người dân đội mưa đi xem Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

Sáng nay, dù trời mưa và ẩm ướt nhưng người dân Thủ đô vẫn kéo đến ngắm hoa anh đào trong Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại tượng đài Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm.

150 cây và khoảng 10.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam đã được trưng bày trong Lễ hội hoa anh đào 2017 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mặc dù trời mưa nhưng người dân Thủ đô vẫn đến chiêm ngưỡng hoa anh đào tuyệt đẹp đến từ xứ xở mặt trời mọc.

Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Chị Hoàng Lan (34 tuổi, Minh Khai, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Mặc dù sáng nay thấy mưa nhưng vì chưa lần nào được thấy tận mắt loại hoa này nên tôi vẫn rủ ông xã đi ngắm. Hoa đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi".

Ai cũng hào hứng chụp những bức hình kỷ niệm bên hoa anh đào Nhật Bản.

Nhiều chị em mặc kimono, áo dài cách tân để chụp hình cùng hoa.

Cơn mưa không làm giảm đi niềm vui, sự thích thú của người dân khi chiêm ngưỡng những bông hoa tươi tắn, được trang trí, tạo hình đẹp mắt.

Theo Ban tổ chức lễ hội, 150 cây hoa anh đào được đưa về Việt Nam qua đường biển, 10.000 cành hoa về theo đường hàng không. Hoa được chăm sóc, bảo quản cẩn thận, theo đúng quy trình của các chuyên gia Nhật Bản,

Theo quan sát của phóng viên Kiến Thức, trong ngày đầu mở cửa lễ hội cho người dân thăm quan, không có hiện tượng chen lấn, hái hoa, bẻ cành. Hoa được bảo quản cẩn thận nên bung nở đúng dịp lễ hội.

Ban tổ chức khẳng định, các cành hoa héo, rụng sẽ nhanh chóng được thay thế. Lễ hội hoa anh đào 2017 không có hiện tượng hoa héo, hoa giả. Ảnh người dân vui vẻ chụp ảnh cùng hoa.

Các phó nháy tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp của hoa anh đào.

Các em nhỏ cũng được người thân đưa đi thăm quan lễ hội.

Bên cạnh hoa anh đào, một số loài hoa đẹp, đặc trưng của Việt Nam cũng xuất hiện trong lễ hội. Lễ hội hoa anh đào 2017 dự kiến diễn ra cho đến hết ngày 12/3 song vẫn có thể kéo dài hơn, phụ thuộc vào nhu cầu của người dân.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-doi-mua-di-xem-le-hoi-hoa-anh-dao-nhat-ban-838035.html