Người dân hân hoan chào năm Bính Thân

Hàng chục nghìn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đón giao thừa và chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đẹp mắt trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ với năm mới, tối 7/2.

Quảng trường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đông nghịt người chờ đón xem pháo hoa bắt đầu từ 22h.

Ba em nhỏ Bi, Bốp và Bon được mẹ, bác đèo xe máy gần chục cây số từ Tây Mỗ lên trung tâm đón giao thừa trong giá lạnh.

Thời điểm 23h, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn chỗ trống. Mỗi dịp lễ, Tết, đây là một trong những nơi luôn tập trung đông người nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi kiểm tra, chúc Tết,

thăm hỏi các chiến sĩ tại trận địa pháo hoa tại Hồ Gươm cùng các cán bộ đang làm việc tại chốt CSGT đội 1 tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.

Vào thời khắc 0h ngày 1/1 năm Bính Thân, những màn pháo hoa rực sáng tại sân vận động Mỹ Đình. Cùng thời điểm này, ở Hà Nội còn có 5 địa điểm khác cùng bắn pháo hoa tầm cao là

hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán và thành cổ Sơn Tây.

Pháo hoa tại hồ Gươm được đánh giá là đẹp nhất trong đêm giao thừa Bính Thân.

Cùng lúc đó, các gia đình tiến hành cúng giao thừa trước cửa nhà.

Cảnh hóa vàng cũng xuất hiện tràn ngập trên vỉa hè.

Tại khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), ông Hào - Tổ trưởng dân phố cắt thịt gà chuẩn bị quây quần nâng ly chúc tụng với những người hàng xóm lúc 0h30.

Nhiều người tranh thủ kinh doanh bằng việc đi bán muối, trong đó có cả các vị khách nước ngoài

. Ba bạn trẻ Christoph Schwarz (26 tuổi đến từ Đức) và Christina Stoutenburg, Andrew Shannon (đến từ Canada) tự sắm trang phục áo the khăn xếp mặc và đi bộ dọc đường Hàng Bông, Điện Biên Phủ rao bán muối. Họ mời chào bất cứ ai gặp trên phố. Mỗi gói muối kèm diêm có giá 20.000 đồng.

Trước đó, vào lúc hơn 23h, chị Phí Thị Hằng và nhiều hành khách khác xuống đến sân bay Nội Bài. Người phụ nữ quê Bắc Ninh bay từ Macao về. Mẹ, chồng và các con của chị ra đón gần vào thời khắc bước sang năm mới.

Nhiều em nhỏ sớm nhận được tiền mừng tuổi ngay sau thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Thân.

Chùa Quán Sứ đông nghịt người đi lễ trong ngày đầu năm mới.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-han-hoan-chao-nam-binh-than-post625336.html