Người dân hồ hởi, tham gia

Nhanh, gọn, trật tự và quy củ là cảm nhận của người dân trong ngày đầu triển khai Sổ khám bệnh điện tử tại các điểm: Trạm Y tế xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) và Trung tâm Y tế phường Phúc Đồng (quận Long Biên). Theo đại diện đơn vị tổ chức khám, tỉ lệ người dân đi khám ngay trong ngày đầu đạt tại 2 địa điểm này đạt khoảng 75%.

Mặc dù mới 8 giờ sáng, nhưng tại điểm Trạm Y tế phường Phúc Đồng (quận Long Biên) lượng người dân vẫn đến khám rất đông. Ông Nguyễn Kim Tần, 57 tuổi (tổ 17, phường Phúc Đồng) cho biết, nhận được giấy mời của Trạm y tế, tôi đã đến trước đó 30 phút để tránh tình trạng chen lấn khi đi khám.

Tuy nhiên, ông Tần rất bất ngờ khi người đến khám đông nhưng rất quy củ, trật tự, chỉ sau 30 phút làm thủ tục khám, ông tần đã hoàn thành việc khám tổng quát ban đầu. “Nếu như trước kia đi khám phải mang rất nhiều thứ như: Sổ y bạ, chứng minh thư, thể bảo hiểm y tế… thì này chỉ cần thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh thư nhân dân là được” – bác Tần cho biết thêm.

Ngày đầu triển khai sổ khám bệnh điện tử đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cùng ngày, có mặt tại Trạm Y tế xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) người dân đến khám cũng rất đông. Ông Bùi Văn Lục (thôn Vàng, xã Cổ Bi) cho biết, hơn 20 năm đây là lần đầu tiên tôi đi khám, vì trước đó nghĩ đến đi khám là nghĩ đến cảnh phải xếp hàng, chờ đợi và chen lấn thì nay chỉ cần làm một vài thủ tục nhỏ là có thể khám tổng quát.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bác sĩ Phan Thị Thu Hà – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phúc Đồng cho biết, với thời gian để chuẩn bị chỉ có 2 tuần nên chúng tôi gặp không ít khó khăn khi tiến hành triển khai.

Mặc dù, trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng phần nào vẫn vấp phải những vướng mắc, do lượng người đến khám đông, cùng một thời điểm trong ngày, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành kế hoạch với sự hỗ trợ của 24 y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Còn bác sĩ Vũ Thị Hoàng Lan – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) cho biết thêm, theo yêu cầu của Sở Y tế với việc triển khai khám chữa bệnh cho 15.000 dân tại xã Cổ Bi thì cần khoảng 9 nhân lực để có thể đáp ứng hết được khâu khám chữa bệnh ban đầu nhưng hiện trạm y tế chỉ có 6 nhân lực vì thế Sở Y tế đã tăng cường thêm 28 y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa huyên và Trung tâm Y tế huyện phối hợp thăm khám sức khỏe cho người dân.

Về cơ sở vật chất cũng rất khó khăn, do cả trạm chỉ có một chiếc máy tính, các phòng, ban của trạm từ trước đến giờ vẫn phải sử dụng ghép thì nay yêu cầu của Sở Y tế phải bố trí phòng, ban riêng biệt.

Song vượt qua khó khăn, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố, Sở y tế và chính quyền địa phương trong ngày đầu triển khai mọi công việc tương đối trôi chảy. Cụ thể: Trong ngày 1/3) tại Trạm Y tế phường Phúc Đồng (quận Long Biên) dự kiến khám cho 200 người, song số người đến khám đã đạt 124 người.

Sau khi khám tổng quát, người dân sẽ nhận được kết quả thông qua tin nhắn điện thoại, với bệnh nhân sau khi có kết quả khám ban đầu, nếu có nghi ngờ về bệnh lý sẽ được mời đến trạm y tế để tiến hành những xét nghiệm cần thiết. Còn tại trạm y tế xã Cổ Bi (Gia Lâm), lượng giấy mời gửi đến người dân là 361, điến thời điểm này số người đến khám là 150 lượt người.

Trao đổi về vấn đề này, TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi triển khai tại 2 điểm ở (quận Long Biên và Gia Lâm) thì những ngày tiếp theo sẽ triển khai điểm tại 10 xã, phường khác. Dự kiến, đến giữa tháng 3 sẽ đánh giá tổng hợp và rút kinh nghiệm để triển khai để có thể theo kịp tiến độ vào 30/9 sẽ phủ rộng toàn Thành phố.

Cũng theo TS. Nguyễn Khắc Hiền vì là ngày đầu triển khai, nên những nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên… còn đến khám ít, song tin tưởng thời gian tới khi công tác tuyên truyền được bài bản hơn thì Hà Nội sẽ là địa phương đi tiên phong trong việc triển khai sổ khám bệnh điện tử…

Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-ho-hoi-tham-gia-49495.html