Người dân miền Trung đối phó với gió bão giật cấp 15

Dưới sức gió ở cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15, người dân các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị vẫn phải ra đường, cố gắng giữ gìn tài sản, nhà cửa, giảm thiểu thiệt hại.

Sóng to gió lớn lúc 10h tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Thủy triều dâng cao khiến tuyến đường Hồ Xuân Hương bị ngập, nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Những cột sóng đánh cao khoảng 5-6 m gây nguy cơ vỡ bờ kè che chắn tuyến đường Hồ Xuân Hương rất cao. Ảnh: Nguyễn Dương.

Người đi xe máy loay hoay trong làn nước ngập. Ảnh: Nguyễn Dương.

Mặc dù lúc này mưa không lớn nhưng nước từ biển tràn qua khiến một số tuyến đường bị ngập. Trước diễn biến phức tạp, đơn vị chức năng đã huy động xe tải chở từng khối đá tảng lớn và xe cẩu đến bảo vệ bờ kè và tuyến đường này. Ảnh: Nguyễn Dương.

Một ngư dân kéo chiếc thuyền thúng từ biển về cất bảo quản. Ảnh: Nguyễn Dương.

Khu vực bãi biển Cửa Tùng, Quảng Trị gió giật rất mạnh lúc 10h. Ảnh: Điền Quang.

Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), nhiều cây bị đổ. Ảnh: Lê Hiếu.

Đường Nguyễn Xí (Cửa Lò, Nghệ An) nước ngập tấn công nhà dân. Ảnh: Lê Hiếu.

Khu neo đậu tàu tránh bão (âu tàu Thanh Khê), Thanh Trạch, sát sông Gianh, Quảng Bình. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nhiều thời điểm gió giật mạnh, nhiều người vẫn cố chống chọi để dọn dẹp trước cửa nhà. Ảnh: Tiến Tuấn.

Sau khi gió lặng, người dân ở âu tàu Thanh Khê phát hiện một con tàu bị đắm. Họ đi thuyền thúng tới để tiếp cận. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-mien-trung-doi-pho-voi-gio-bao-giat-cap-15-post779849.html