Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh 'chạy đua' với bão số 10

Để ứng phó với cơn bão số 10, chính quyền và hàng trăm ngàn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang tận dụng từng phút để chuẩn bị 'đối đầu' với con bão có sức gió cực mạnh.

Mọi công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 đang được chính quyền và người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiến hành một cách gấp rút, khẩn trương hơn bao giờ hết.

Chính quyền dồn mọi nguồn lực để tập trung cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ người dân chống bão. Người dân tự giác, chủ động các phương án chuẩn bị để "đối đầu" với cơn bão sao cho hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy đến.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Nghệ An và Hà Tĩnh chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10.

Người dân ở xã Nghi Trường (Nghi Lộc, Nghệ An) chuyển bao cát lên mái nhà để hạn chế việc sức gió gây tốc mái

Các hộ kinh doanh ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) hạ mái che để tránh gió mạnh

Biển quảng cáo cũng được tháo dỡ để tránh hư hỏng

Công tác chuẩn bị "đón bão" tại một cửa hàng xăng dầu

Tàu thuyền được đưa vào chỗ neo đậu, tránh trú

Các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp đã có chỉ đạo cấm tàu thuyền ra khơi

Thậm chí, thuyền còn được đưa hẳn lên bờ

Một người dân chuyền "thuyền thúng" lên bờ

Tại tỉnh Hà Tĩnh, có hơn 47 ngàn người dân trú tại các vùng ven biển sẽ được sơ tán khẩn cấp

Sáng 14/9, ngư dân Hà Tĩnh hoàn tất các công việc đánh bắt để chuẩn bị ứng phó bão số 10

Từ sáng mai (15/09), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-8, gần trưa và chiều tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nguoi-dan-nghe-an-ha-tinh-chay-dua-voi-bao-so-10-d117984.html