Người đàn ông 'ăn vụng' siết cổ tình nhân trong cơn ghen

Biết người tình muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính kéo dài 7 năm, Khoa tức tối bóp cổ chị này đến chết rồi tự sát nhưng bất thành.

Theo bản án sơ thẩm ngày 8/9 của TAND Hà Nội, Dương Thanh Khoa (46 tuổi, ở quận Thanh Xuân) và chị Thương (39 tuổi, ở quận Đống Đa) đều đã có gia đình nhưng vẫn lén quan hệ tình cảm.

Ngày 17/11/2015, trong cuộc hẹn hò ở nhà nghỉ, chị Thương nói muốn chấm dứt quan hệ bất chính kéo dài 7 năm nhưng Khoa không đồng ý. Sau hồi cãi cọ, Khoa ngồi đè lên người, siết cổ chị Thương khiến tắt thở.

Bị cáo Khoa tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoa sau đó dùng nhiều vật dụng trong phòng để tự sát nhưng bất thành. Khi nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra, Khoa đi ra ban công tầng 2 nhảy xuống đất tự tử. Người xung quanh phát hiện kịp thời, đưa ông ta đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, dù nhận tội, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, Khoa vẫn phải nhận án tử hình cho tội ác đã gây ra.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nguoi-dan-ong-an-vung-siet-co-tinh-nhan-trong-con-ghen-270607.html