Người đàn ông bị dầm bê tông đè bẹp dí

GiadinhNet – Trong lúc tiến hành phá dỡ ngôi nhà cũ, bất ngờ một dầm bê tông lớn đổ sập đè lên một người đàn ông khiến người này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 5/3, khoảng 4-5 người đang tiến hành phá dỡ ngôi nhà cũ số 382 Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Góc tường nơi ông Vinh bị đè bẹp dí. Ảnh Đức Hoàng

Khi bức tường phía trước được đập bỏ, ông Vũ Văn Vinh (khoảng 50 tuổi, quê Hải Dương) đứng gần góc bên phải nhà để phá dỡ tiếp khối dầm bê tông thì bất ngờ dầm bê tông này sập xuống đè ông Vinh bẹp dí ở góc, bị thương rất nặng.

Một số người đứng gần đó liền chạy tới dùng búa phá dỡ tường và lấy cây gỗ lớn chèn vào nâng khối dầm bê tông này lên để giải cứu ông Vinh và đưa vào Bệnh viện Quân y C17 gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường ngôi nhà được phá dỡ. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, ngôi nhà này trước đây được chủ nhà cho thuê làm quán bi-da nhưng đã lấy lại và đang tiến hành phá dỡ, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây mới.

Tuy nhiên, khi phá dỡ một số người thiếu biện pháp đảm bảo an toàn lao động nên sự việc đã xảy ra.

Đức Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-bi-dam-be-tong-de-bep-di-2014030502181304.htm