Người đàn ông vỡ tinh hoàn vì bị heo cắn

Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) vừa tiếp nhận, xử trí một trường hợp khá hy hữu. Một người đàn ông 41 tuổi (ở Gia Lai) khi đang chăm sóc đàn heo con thì bị heo mẹ cắn vào vùng hạ bộ khiến vỡ tinh hoàn.

Người đàn ông không may gặp phải sự cố vỡ tinh hoàn nói trên là anh N.X.V. Cú tấn công bất ngờ của heo mẹ khiến anh V choáng váng, đau đớn. Anh đã được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng nhận thấy tình trạng phức tạp của bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện địa phương đã chuyển anh lên Bệnh viện Bình Dân.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng bìu bệnh nhân sưng to, bầm tím và có vết rách khoảng 4cm; Khi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng thì phát hiện bệnh nhân bị vỡ tinh hoàn trái.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã khâu bao trắng tinh hoàn trái cho bệnh nhân, cố gắng bảo tồn tinh hoàn còn lại.

Các bác sĩ BV Bình Dân đang thực hiện phẫu thuật. Ảnh: Vietnamnet

Các bác sĩ BV Bình Dân đang thực hiện phẫu thuật. Ảnh: Vietnamnet

BS Dũng cho biết: Tinh hoàn là “nhà máy sản xuất tinh trùng”, giúp nam giới có thể có con. Đây cũng là nơi sản sinh nội tiết tố nam để duy trì đặc tính sinh dục đặc trưng của nam giới.

Trong cuộc sống, vỡ tinh hoàn thường xảy ra do chấn thương như tai nạn giao thông, va chạm khi chơi thể thao, té ngã. Đôi khi tinh hoàn có thể bị vỡ như trong trường hợp bị động vật (thường là chó) cắn, hoặc người bệnh tâm thần tự bóp tinh hoàn. Trường hợp bị heo cắn như anh V là khá hy hữu.

Nam giới cần đề phòng với vật nuôi như lợn bởi chúng có thể bất ngờ cắn gây vỡ tinh hoàn. Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, nguyên nhân vỡ tinh hoàn sau một chấn thương vùng bìu lên đến 50%. Tỷ lệ cắt bỏ tinh hoàn tăng từ 7% lên hơn 50% nếu phẫu thuật muộn hơn 72 giờ kể từ khi xảy ra chấn thương.

BS Dũng khuyến cáo: Nam giới cần hết sức cẩn trọng trong sinh hoạt, chơi thể thao tránh để xảy ra va chạm, va đập ở vùng bìu. Ngoài ra, cần đề phòng với cả vật nuôi. Nếu chẳng may gặp sự cố, tai nạn gây chấn thương ở vùng bìu, cần đến bệnh viện có chuyên khoa nam học càng sớm càng tốt để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Top 10 thực phẩm dễ thụ thai cho chị em phụ nữ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Quách Tuấn (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-ong-vo-tinh-hoan-vi-bi-heo-can-27270-9.html