Người dân Q. Cẩm Lệ cung cấp 4.000 nguồn tin liên quan đến ANTT

Đà Nẵng - Sáng 11-4, Tổ rà sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới do Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng có buổi làm việc tại Quận ủy Cẩm Lệ.

Theo báo cáo, trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09 (2012-2017), Q. Cẩm Lệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ. Cụ thể, quận đã tổ chức tuyên truyền 1.444 buổi, thu hút 230.666 lượt người tham dự về các chủ trương, chính sánh pháp luật của nhà nước và công tác phòng chống tội phạm. Từ đây, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 4.000 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp điều tra làm rõ 529 vụ việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các mô hình “TDP không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “CLB giúp nhau cùng tiến”, “Đội xe thồ tự quản tại bến xe trung tâm”... mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc đảm bảo ANTT ở cấp cơ sở. Công tác giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng cũng được quan tâm đúng mực, kết quả đã có 400 người tiến bộ, 50 cặp vợ chồng được hòa giải, không còn tái diễn tình trạng bạo lực gia đình.

* Chiều 11-4, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự (10 triệu đồng), CAH Hòa Vang (5 triệu đồng) và Phòng Kỹ thuật Hình sự (5 triệu đồng) về thành tích đấu tranh làm rõ đối tượng Nguyễn Thanh Tín (1999, trú An Tân, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) có hành vi sử dụng dao đâm chết 1 người và bị thương nặng 1 người xảy ra trên địa bàn xã Hòa Phong.

Đ.Nga

Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho công an các đơn vị, địa phương.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_164514_nguoi-dan-q-cam-le-cung-cap-4000-nguon-tin-lien-qu.aspx