Người dân Quảng Bình 'gồng mình' khắc phục sau bão Doksuri

Sau khi “siêu bão” số 10 đổ bộ, tỉnh Quảng Bình chịu nhiều thiệt hại nặng nề, hiện người dân đang phải "gồng mình" khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tính tới thời điểm sáng 16/9, sau 1 đêm khi bão số 10 đi qua một phần địa phận tỉnh Quảng Bình. Hiện người dân đang phải “chật vật” để khắc phục và ổn định cuộc sống sau bão.

Sau bão, nhiều nhà cửa, công trình bị phá hủy nghiêm trọng.

Trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch bị tốc mái hoàn toàn.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus sáng 16/9, ông Phạm Đình Dỉu – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch cho biết, toàn bộ 100% nhà dân trong xã đều bị tốc mái, sập nhiều tường rào, toàn bộ 4 điểm trường học các cấp trong xã đều bị tốc mái, hư hỏng nặng, bao gồm cả trụ sở Ủy ban xã và nhiều cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy nghiêm trọng.

Hiện tại chính quyền địa phương đang phải huy động lực lượng, lên phương án khắc phục tạm thời.

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ sáng sớm, người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã bắt đầu triển khai việc khắc phục hậu quả sau bão. Nhiều người dân tiến hành chặt hạ các cây xanh đổ ngã, dọn dẹp các công trình, nhà cửa, dỡ bỏ và làm lại mái nhà. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng phối hợp với người dân để triển khai khắc phục các vấn đề sau bão.

Tuy nhiên, việc khắc phục và cho người dân sớm ổn định cuộc sống là rất khó khăn, đặc biệt là mạng lưới điện bị cắt đứt dài ngày, khó khăn thêm chồng chất.

Nhiều tường rào của các trường học, công trình công cộng bị đổ sập.

. Cảnh tượng tan hoang, đổ nát sau bão khiến người dân khổ sở tìm cách khắc phục.

Nhiều cơ sở hạ tầng của Trường THPT Quang Trung (Quảng Trạch) bị tàn phá nặng.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Xuân Hoài, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 15/9, thống kê thiệt hại ban đầu, toàn tỉnh có ít nhất 1 người chết, 14 người bị thương; gần 50.000 bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu, cao su... gãy đổ. Toàn tỉnh có hơn 1.000 hệ thống cột điện bị đổ gãy. Thiệt hại ước tính 3.400 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục hậu quả bão số 10, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương xem xét hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân; 30 tỷ đồng mua giống lúa, 5 tấn giống rau; 750 tỷ đồng khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, nhà cửa do hậu quả lũ lụt gây ra.

Chặt hạ các cây xanh đổ ngã để làm thoáng mặt bằng.

Từ sáng sớm, người dân bắt đầu công việc khắc phục, ổn định lại cuộc sống sau bão.

Toàn bộ 4 điểm trường học tại xã Quảng Phú đều bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Gần như 100% nhà dân tại xã Quảng Phú bị tốc mái.

Người dân bắt đầu tháo dỡ và lợp lại mái nhà.

Hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão như huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Hải Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguoi-dan-quang-binh-gong-minh-khac-phuc-sau-bao-doksuri-d53010.html