Người dân Quảng Ngãi lại tất bật chạy lũ

Những cơn mưa dài đêm 7 và rạng sáng 8-12 đã khiến nước lũ dâng cao làm hàng nghìn hộ dân ở vùng hạ du trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tất bật chạy lũ. Nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị sạt lở và hàng nghìn ha lúa, hoa màu ngập chìm trong nước.

Theo báo cáo chiều nay của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ lến nhanh đã cuốn trôi 10 nhà dân ở ven sông Vệ và có 69 nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn nhà bị ngập nước. Trong đó, nặng nhất là huyện Đức Phổ, với 764 nhà; huyện Nghĩa Hành 580 nhà và huyện Mộ Đức 296 nhà...

Theo ghi nhận của PV Nhân Dân điện tử thì trên tuyến Tỉnh lộ 624 nước ngập sâu gần 1m và toàn bộ khu dân cư thị trấn Chợ Chùa bị nước bao vây. Chính quyền Nghĩa Hành đã phải lập chốt chặn ở hai bên đầu thị trấn, phong tỏa tuyến này để bảo đảm an toàn.

Nước lũ dâng cao làm ngập nhiều nhà dân ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Tại cầu Sông Vệ cũ, nước lũ mấp mé sàn cầu. Nhiều xã ở khu vực hạ lưu sông Vệ thuộc huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa bị nước lũ bao vây chia cắt. Chính quyền các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 440 hộ dân ở vùng trũng thấp. Tại huyện Nghĩa Hành, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Ngãi trong đợt lũ này có khoảng 8.000 ngôi nhà bị ngập. Hai xã Hành Tín Đông và Hành Dũng bị ngập sâu nhất, có nơi ngập đến 2m. Trước tình tình lũ xuất hiện trở lại và dâng cao, chính quyền huyện Nghĩa Hành phải di dời khẩn cấp 1.500 hộ, với 4.700 khẩu đến nơi ở an toàn.

Các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành cũng đang bị nước lũ chia cắt nhiều ngày qua. Nhiều đoạn đường ngập sâu cả mét nước nên nhiều đoàn công tác đến cứu trợ, giúp dân phải chuyển sang đi ghe vào khu dân cư. Tại thôn Mễ Sơn, xã Hành Thiện, nhiều nhà cửa của dân bị hư hỏng nặng và hàng ngàn gốc chuối chỉ còn chấp chới những tầu lá trên biển nước mênh mông. Thôn Mễ Sơn có khoảng 120 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu đã bị nước bao vậy cô lập từ khoảng một tuần nay.

Nước mắt rưng rưng, chị Nguyễn Thị Tín (thôn Mễ Sơn, xã Hành Thiện) cho biết: Mưa lũ liên tục và kéo dài, nhà đã hết cái ăn. Bây giờ còn mấy con bò và đàn gà chỉ biết nuôi nó bằng nước giếng chứ gia đình không thể di chuyển qua hàng km đường ruộng ngập nước để mua thức ăn. Gia đình mấy ngày nay cầm cự bằng mỳ tôm.

Mặc dù đã cố hết sức, lãnh đạo xã Hành Thiện vẫn phải bất lực nhìn dòng nước lũ đang cuốn trôi, làm hư hỏng tài sản, hoa màu của bà con. Ông Mai Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hành Thiện cho biết: Do đây là vùng trũng thấp, xã vận động bà con tích trữ lương thực để có thể tự túc hậu cần, phòng những trận mưa lũ kéo dài. Tuy nhiên, ba trận lũ liên tiếp với mực nước dâng cao người dân không lường trước được. Trước mắt, các lực lượng chức năng đi ghe đến từng hộ bị cô lập để hỗ trợ mỳ tôm, nước uống, giúp bà con cầm cự trong những ngày nước lũ tràn về.

Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi Dương Văn Tô cho biết: Trong vòng chín ngày qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện liên tiếp ba đợt lũ nên cuộc sống của các hộ dân đang đối mặt với khó khăn, nhất là thiếu lương thực và nước uống. Do vậy, trong mấy ngày qua, các huyện tổ chức cứu trợ khẩn cấp mì tôm, nước uống cho người dân vùng lũ. “Do lũ kéo dài, nhiều vùng bị ngập nhiều ngày nên Sở NN-PTNT đề nghị ngành y tế cấp thuốc cho dân xử lý giếng nước bị ngập để có nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường”, Giám đốc Dương Văn Tô nói.

Hiện nay những cơn mưa vẫn đang trút xuống địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm nước sông Trà Khúc, sông Vệ và Trà Bồng cuồn cuộn dâng cao, gây ra lũ chồng lũ. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ di dời nhân dân vùng lũ đến nơi an toàn. Tỉnh đã tạm ứng ngân sách dự phòng cho các địa phương để mua lương thực, mì tôm, nước uống cung cấp cho người dân, bảo đảm chống chọi trong những ngày sống chung với lũ...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31495502-nguoi-dan-quang-ngai-lai-tat-bat-chay-lu.html