Người dân Thủ đô vào tận vườn mua đào về chơi Tết sớm

Khi đào Nhật Tân (Tây Hồ) bung nở cũng là lúc người dân vào vườn chọn mua một cành đào về chơi tết sớm.

Chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Những ngày này, rất nhiều gốc đào tại làng Nhật Tân (Tây Hồ) bắt đầu bung nở phục vụ người dân chơi Tết sớm. Năm nay, đào Nhật Tân nở vào đúng dịp rằm tháng 11 âm lịch nên nhiều người chơi cất công vào vườn chọn mua một cành đào về cúng tổ tiên hoặc cắm trang trí trong nhà.

Vài năm trở lại đây, thú chơi hoa đào trước tết đang trở thành "mốt" nên người làng Nhật Tân “luyện” đào sao cho nở đúng dịp.

Nhiều khách chơi đào đã vào tận vườn để chọn cho mình những cành đào ứng ý.

"Đã thành lệ, cứ đến rằm tháng 11 âm lịch là tôi lại ra vườn để chọn cành đào ưng ý nhất về dâng lên ban thờ ông bà tổ tiên", anh Hùng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết.

Để chọn được những cành đào ưng ý anh Hùng đã mất rất nhiều thời gian đi các vườn để tìm mua. Theo anh chia sẻ thì giá đào năm nay có phần cao hơn năm ngoái.

Để có đào phục vụ người chơi đào sớm, các nhà vườn đã tuốt lá từ sớm để kích thích đào ra nụ và hoa sớm.

Những nụ hoa đào "bung nở" tươi tắn như thông báo sắp đến Tết.

Đây cũng là dịp cho các nhiếp ảnh gia sáng tác những bức ảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Làng đào Nhật Tân chính thức bước vào vụ mùa bận rộn nhất trong năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chợ Quảng An (Tây Hồ) có rất nhiều tiểu thương bày bán đào phục vụ người chơi đào sớm.

Những người bán đào tại đây cho biết , giá của mỗi cành đào dao động 70.000 - 500.000 đồng, tùy vào cành đẹp hay trung bình, to hay nhỏ.

Hai loại đào chính được bày bán là đào phai và đào bích.

Theo anh Tuấn - một tiểu thương bán đào: "Những ngày gần đây lượng khách đến mua đào khá đông. Nhiều khách hàng "chịu chi", chọn mua cành đào "khủng" giá khoảng 2 triệu đồng".

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nguoi-dan-thu-do-vao-tan-vuon-mua-dao-ve-choi-tet-som-222111.html