Người dân Trà Vinh được miễn phí đi phà

Hơn 38.000 dân thuộc 4 xã của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, sẽ được miễn phí qua phà theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.

Hoạt đồng này nhằm giảm bớt khó khăn và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do chia cắt Quốc lộ 53 để thông luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Dự án thông luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đã chia cắt 4 địa phương thuộc huyện Duyên Hải gồm: thị trấn Long Thành, xã Long Khánh, xã Long Vĩnh và xã Đông Hải. Từ đó, các địa phương này trở thành "xã đảo", người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để lưu thông, cư dân phải qua hai phà Kênh Tắt và Láng Sắt (còn gọi là phà Tà Ni).

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã xuất ngân sách, miễn thu tiền qua phà nhằm hỗ trợ cho bà con. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất chủ trương tiếp tục không thu phí qua hai phà Kênh Tắt và Láng Sắt trong những năm tiếp theo, đồng thời sẽ nghiên cứu dự án xây hầm vượt để hỗ trợ người dân trong việc đi lại.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/nguoi-dan-tra-vinh-duoc-mien-phi-di-pha-20161219092930307.htm