Người dân trèo rào vào bến xe do đường quá tắc

Sáng nay 29/4, ngày nghỉ đầu tiên trong dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều tuyến phố của cửa ngõ thủ đô ùn tắc nghiêm trọng do lượng người và phương tiện rời thành phố đi du lịch hoặc về quê nghỉ ngơi.

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảnh tượng xe cộ nối đuôi nhau rời thành phố diễn ra ở nhiều cửa ngõ của thủ đô.

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảnh tượng xe cộ nối đuôi nhau rời thành phố diễn ra ở nhiều cửa ngõ của thủ đô.

Phía trước bến xe Giáp Bát, các lực lượng phân luồng giao thông đã dựng rào chắn không cho các phương tiện sang đường và quay đầu tại đây khiến cho nhiều người phải trèo rào để vào bến.

Nhiều người đi cả dưới lòng đường để đến điểm cần sang.

Quang cảnh hỗn loạn ngay phía trước cổng bến xe.

Ùn tắc cục bộ diễn ra do mật độ xe và người đổ về đây rất đông.

Xe cộ nối đuôi nhau chờ đợi trên lòng đường Giải Phóng.

Người người lếch thếch đồ đạc để về quê nghỉ lễ dài ngày.

Phía đối diện là ga Giáp Bát cũng có tình cảnh tương tự.

Mọi người đứng sát đường ray để chờ tàu đến.

Cánh xe ôm được một ngày thóa sức phục vụ những du khách lỡ chuyến phải đuổi theo xe.

Hiện tượng ùn ứ trên đường chủ yếu do lượng xe ô tô cá nhân gây ra.

Đường Ngọc Hồi xe cộ cũng rất đông đúc.

Cảnh tượng ùn tắc này có thể chỉ diễn ra nhiều vào buổi sáng nay do người dân có tâm lý mong mỏi đc về quê hoặc đi du lịch dài ngày.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-treo-rao-vao-ben-xe-do-duong-qua-tac-1144873.tpo