Người dân truy bắt xe biển xanh đâm người bỏ chạy giữa Hà Nội

(ĐSPL) – Một chiếc xe Ford biển xanh 80B gây tai nạn rồi bỏ chạy trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng vào tối ngày 10/12 bất chấp nhiều người đuổi theo, yêu cầu dừng xe.

[mecloud]qxN36Mbh8e[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Giao thông, thông tin ban đầu được người dân ghi lại, chiếc xe ô tô Ford Mondeo mang biển xanh BKS: 80B -3589 được cho là đã đâm ngã một người đi xe máy tại Royal City rồi bỏ mặc nạn nhân nằm lại ở hiện trường.

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy. (Ảnh: Zing.vn)

Nhiều người dân đi xe máy và ô tô đã đuổi theo tài xế xe biển xanh 80B -3589 bỏ chạy suốt từ đường Nguyễn Trãi qua Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng và cuối cùng tài xế phải dừng lại vì đèn đỏ ở ngã 6 Xã Đàn, Hà Nội. Bất chấp đường phố đông đúc và tiếng yêu cầu dừng xe, tài xế vẫn đạp ga tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường.

Báo Tri thức trực tuyến cũng đưa tin, theo hình ảnh trong clip, lái xe Ford biển xanh 80B -3589 tháo chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường và đã gây thêm một số vụ tai nạn. Đến ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), chiếc Ford Mondeo buộc phải dừng lại do gặp đèn đỏ và vướng nhiều ôtô đang dừng phía trước.

Sau khi bị bắt và bị lôi ra khỏi xe, lái xe biển xanh đã bị đám đông hành hung, nhưng sau đó nhiều người đã can ngăn. Được biết, người tài xế lái xe khoảng khoảng 50 tuổi, sau đó đã bị người dân đưa đến Công an quận Đống Đa. Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/12 và trên ôtô mang biển số xanh chỉ có một mình tài xế.

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được quy định định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-truy-bat-xe-bien-xanh-dam-nguoi-bo-chay-giua-ha-noi-a173581.html