Người dân vùng lõm Ba Tiêu có điện trước Tết

Đưa điện về vùng lõm, vùng sâu và vùng xa là một chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân có được nguồn điện an toàn để sử dụng. Từ ý nghĩa đó, những năm qua, ngành điện Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với các chương trình, dự án của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi để đưa điện về vùng lõm, nhất là ở 6 huyện miền núi của tỉnh. Nhờ đó, đã có gần 50% khu dân cư vùng lõm, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã hòa cùng lưới điện quốc gia. Có điện, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, cũng được cải thiện. Trong những ngày này, Điện lực Quảng Ngãi lại nỗ lực để tiếp tục đưa điện về các vùng lõm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và vui Xuân đón Tết của người dân.

Ngành Điện lực Quảng Ngãi mắc điện tại xã Ba Tiêu.

Tết này, người dân ở Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện miền núi Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi đã có điện về làng. Mong ước có điện từ bao đời nay của người dân nơi đây giờ đã thành hiện thực. Thôn Làng Trui là một trong 40 khu vực vùng lõm của tỉnh Quảng Ngãi chưa có điện. Năm 2016, từ nguồn hỗ trợ của Dự án đưa điện về vùng lõm của Bộ Công thương, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai kế hoạch kéo điện về cho gần 250 hộ dân nơi đây. “Trước đây bà con ở đây rất khổ vì không có điện sinh hoạt, sau này nhà nước có chủ trương có điện nhân dân rất phấn khởi, vui mừng cho nên có thể vừa đón điện, vừa đón xuân, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Họ có thể chuẩn bị mua sắm tivi, các loại vật dụng gia đình để mừng xuân, mừng Tết”, ông Phạm Tấn Sơn, xã Ba Tiêu, H. Ba Tơ, chia sẻ.

Cán bộ ngành Điện Quảng Ngãi trực tiếp mắc công tơ điện cho người dân xã Ba Tiêu, H. Ba Tơ.

Có điện, người dân xã Ba Tiêu được sử dụng truyền hình cáp VTC.

Năm 2016, dự án đưa điện về vùng lõm do Sở Công thương Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cùng với ngành Điện đã xóa được tình trạng “trắng” điện lưới quốc gia cho khoảng 20 trên tổng số 40 vùng lõm của tỉnh. Tổng kinh phí cho dự án này là khoảng 400 tỷ đồng. Từ đó, đã có hàng ngàn hộ dân ở các vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh sẽ được có điện. Mỗi hộ sẽ có 1 công tơ riêng và được hỗ trợ tất cả các thiết bị từ đường dây điện đấu nối về tận mỗi hộ đến các dụng cụ phục vụ cho tiếp đóng điện. Ông Bùi Anh Tuấn, Đội quản lý điện tổng hợp Ba Vì, H. Ba Tơ, cho biết thêm: “Mỗi gia đình được 1 công tơ, và kéo cáp dây về hộ dân và bắt trong nhà 1 auto ổn điện và bóng đèn. Hiện đã làm xong hết rồi chờ đóng điện thôi”. Trong năm 2017, ngành Điện Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cùng với Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành 50% số vùng lõm còn lại theo Dự án đưa điện về vùng lõm của Bộ Công thương. Bên cạnh đó, ngành Điện cũng phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát lại các khu vực vùng lõm, vùng sâu, vùng xa chưa có điện để có kế hoạch tiếp tục xóa các điểm lõm này. “Tiếp tục huy động các nguồn lực và phần chính ngành Điện cũng sẽ cân đối nguồn vốn hàng năm để chúng ta đầu tư xóa các vùng lõm theo thứ tự ưu tiên ngoài ra sẽ báo cáo với các UBND huyện và sở công thương cùng với ngành Điện để xóa các vùng lõm này và 1 yêu cầu nữa là chúng tôi sẽ làm việc với UBND huyện để tập trung khu dân cư để có sự đầu tư đồng bộ về điện đường, trường trạm để phục vụ nhân dân tốt hơn”, ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi khẳng định.

Tết này, lại có thêm hàng trăm hộ dân vui Xuân đón Tết trong ánh sáng của điện lưới quốc gia.

Bài, ảnh: Trung Thành- Trường Thịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_160158_nguo-i-dan-vu-ng-lo-m-ba-tieu-co-die-n-truo-c-te-t.aspx