Người dân yên tâm khi gửi phương tiện tại các điểm trông giữ xe của lực lượng quân đội và công an

Chỉ sau 9h tối, các điểm trông giữ xe do lực lượng quân đội và công an làm nhiệm vụ tại những tuyến phố gần không gian phố đi bộ hồ Gươm luôn kín hết chỗ. Ngay sau đó, một số người dân được hướng dẫn đến những điểm gần đó. Dù bị “nhỡ” kế hoạch nhưng ai nấy đều có tâm lý vui vẻ, thoải mái.

Theo ghi nhận của PV, tại các điểm trông giữ xe của lực lượng công an, quân đội, số lượng phương tiện gửi khá nhiều, thậm chí nhiều điểm thường xuyên hết chỗ gửi sau 9h tối. Đối với những điểm trông giữ đã hết chỗ, các đoàn viên thanh niên Công an TP Hà Nội sẽ hướng dẫn người dân đến địa điểm gần đó. Trong giờ làm việc, các đồng chí đoàn viên thanh niên mặc thường phục nghiêm chỉnh, có thái độ thân thiện, nhiệt tình với công việc. Với những xe du khách gửi xe nhưng quá 24g không quay lại lấy, anh em chiến sĩ sẽ di chuyển về địa chỉ tin cậy (đã được Công an TP liên hệ trước) để ngày hôm sau khách đến lấy lại xe.

Một số điểm trông giữ chật kín chỗ gửi xe đã được cán bộ túc trực hướng dẫn đến những địa điểm khác gần đó

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Ngàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết, bình quân, mỗi điểm có khoảng 50 – 100 xe gửi/đêm. So với tối thứ 6 và ngày chủ nhật, lượng xe gửi ngày thứ 7 là nhiều nhất. Giá vé xe được quy định: Xe đạp điện, xe máy điện là 2.000 đồng/lượt ban ngày, 3.000 đồng/lượt ban đêm. Xe máy là 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm.

Trước đó, từ ngày 9-9, Ban chỉ đạo đề án thí điểm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì tổ chức bàn giao các điểm trông giữ phương tiện bổ sung phục vụ nhân dân tham quan không gian đi bộ hồ Gươm (từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần) cho Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà nội tiếp nhận, tổ chức trông giữ.

Sau 3 tuần thí điểm tuyến phố đi bộ hồ Gươm, cùng với sự tăng cường, phối hợp giữa các ban,ngành TP, ghi nhận ý kiến của người dân khi tham gia gửi phương tiện vào các điểm trông giữ do lực lượng quân đội và công an, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng cao.

Anh Hoàng Dũng (Giang Biên, Long Biên) thường gửi xe tại địa chỉ số 5, Hai Bà Trưng (Điểm trông xe của Đoàn thanh niên CA TP Hà Nội) tỏ ra vui vẻ: “Mấy ngày đầu tiên phố đi bộ chính thức được mở, vợ chồng tôi hào hứng đi chơi nhưng khi gửi xe lại bị chặt chém tới 30.000 đồng/ lượt gửi nên rất bức xúc. Rất may, sau đó, nhiều điểm gửi xe của lực lượng công an, quân đội được mở ra để phục vụ du khách. Giá vé rẻ đi gấp 6,7 lần nên chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, gửi cho các anh công an, bộ đội, chúng tôi rất yên tâm, không sợ xe bị mất. Bây giờ tôi và người thân, bạn bè có đi chơi cũng không phải lo lắng gì cả. Vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh chủ trương của TP Hà Nội. Hy vọng các chiến sĩ công an, quân đội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách”.

Đi cùng với 5 người bạn đến gửi xe tại địa chỉ trông giữ của lực lượng công an tại 52 Hai Bà Trưng, bạn Hương Giang (sinh viên ĐH Văn hóa) chia sẻ: “Cuối tuần chúng em được nghỉ nên thường rủ bạn bè đi chơi tại phố đi bộ. Nếu như những lần trước phải lo lắng về giá vé bị chặt chém, hai tuần mới đi một lần thì bây giờ chúng em thỏa thích đi hết những ngày phố đi bộ mở vì đã có nhiều điểm trông giữ xe của lực lượng công an, quân đội với giá rất rẻ. Chúng em đặc biệt ấn tượng với thái độ làm việc nhiệt tình, vui vẻ và cẩn thận của các anh công an, bộ đội. Cảm giác yên tâm, tin tưởng giúp chúng em có những ngày đi chơi rất thoải mái”.

Chị Việt (Yên Hòa, Cầu Giấy) bày tỏ: “Chiều nay mình đi thấy tình hình an ninh trật tự rất ổn, gửi xe tại điểm Hàng Khay giá xe chỉ có 3.000 đồng, thay vì mọi khi nếu gửi từ chiều đến tối thì phải mất 20.000 tại điểm “tự phát” của người dân. Đặc biệt, mình rất ấn tượng với thái độ của các anh rất đúng mực, hòa nhã. Quanh khu phố đi bộ bố trí nhiều lực lượng công an, an ninh và trật tự, đi chơi cũng thấy yên tâm”.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn (thuộc Chi đoàn thanh niên CA phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Tôi cùng các anh em nhận nhiệm vụ trông giữ xe tại chốt 38 Hai Bà Trưng từ 19h ngày thứ 6 đến 24h ngày chủ nhật. Hiện nay có nhiều địa điểm trông xe giá “cắt cổ” nên tôi thấy chủ trương giao một số nơi giữ xe cho lực lượng công an, quan đội là rất phù hợp. Để chuẩn bị cho công việc, chúng tôi thường có mặt 18h để chuẩn bị công việc chăng dây, đặt biển,... Chúng tôi rất hào hứng với công việc được giao vì đó là việc làm ý nghĩa, mang lại sự tin cậy cho nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thu hút du khách”.

Các địa chỉ gửi xe của lực lượng công an, quân đội phục vụ tuyến phố đi bộ hồ Gươm:

1. Vỉa hè trước số 5 Hai Bà Trưng

2. Vỉa hè trước số 7-9 Hai Bà Trưng

3. Vỉa hè trước số 15 Hai Bà Trưng

4. Vỉa hè trước số 17 Hai Bà Trưng

5. Vỉa hè trước ố 3 Quang Trung

6. Vỉa hè trước số 1B Ngô Quyền

7. Vỉa hè trước số 12 Ngô Quyền

8. Vỉa hè trước số 21 Ngô Quyền

9. Vỉa hè trước số 25 Ngô Quyền

10. Vỉa hè trước số 51 Lý Thái Tổ

11. Vườn hoa Diên Hồng (Mặt phố Lý Thái Tổ)

12. Vỉa hè Lý Thái Tổ (Khách sạn Điện Lực)

13. Vỉa hè trước 27B-27 Lý Thái Tổ

14. Vỉa hè trước số 27 Hai Bà Trưng

15. Vỉa hè trước số 42A-42 Hai Bà Trưng

16. Vỉa hè trước số 52A Hai Bà Trưng

17. Vỉa hè trước số 54 Hai Bà Trưng

18. Hè phố Tràng Tiền Plaza

19. Hè phố 28-34 Bà Triệu

20. Hè phố số 8 Hai Bà Trưng

21. Hè phố Lý Thường Kiệt (Dọc tường rào THCS Trưng Vương)

22. Hè bên số nhà chẵn phố Hàng Bài (Từ phố Hai Bà Trưng – Lý Thường Kiệt)

23. Hè bên phố nhà lẻ phố Hàng Bài (Đoạn từ đầu phố Lý Thường Kiệt đến Vọng Đức)

24. Điểm trông ô tô phố Tồng Đản

25. Điểm trông ô tô Trần Khánh Dư

26. Điểm trông ô tô Hàng Bài

27. Điểm trông ô tô Trần Nguyên Hãn

Vi Giáng - Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/nguoi-dan-yen-tam-khi-gui-phuong-tien-tai-cac-diem-trong-giu-xe-cua-luc-luong-quan-doi-va-cong-an-118891