Trụ điện bất ngờ đè chết người đang thi công

Khi 2 người đang lắp bình hạ thế trên cột điện, do trọng lượng của bình hạ thế quá lớn nên đã kéo trụ điện ngã xuống. Hậu quả khiến một người chết và 1 người bị thương nặng.

Chiều ngày 13.3, trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn gần Khu công nghiệp Thạnh Lộc thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: P.V

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: P.V

Khi anh Trần Thanh Sơn (SN 1967) ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá và anh Dương Minh Bình (SN 1983) ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá đang trèo lên cột điện để lắp 3 bình hạ thế. Mỗi bình hạ thế có cân nặng hơn 300kg. Do cân nặng của các bình hạ thế quá lớn nên đã khiến cột điện ngã xuống.

Khi đó, cả hai đang đeo dây an toàn nên không thể phóng xuống thoát thân nên bị cột điện ngã đè lên người.

Vụ tai nạn đã làm anh Sơn tử vong tại chỗ, anh Bình được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trụ điện bị gãy đổ do bị bình hạ thế có trọng lượng lớn kéo.

Theo ghi nhận tại hiện trường cho thấy, 2 cây cột điện được chôn cặp nhau, mỗi cây cao 14m nhưng hố chôn chỉ sâu 1,4m, xung quanh lắp đất, chưa đổ bêtông để giữ trụ điện lại.

Hiện, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Trần Lưu- Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tru-dien-bat-ngo-de-chet-nguoi-dang-thi-cong-662294.ldo