Người Đức ăn mừng Luật hôn nhân đồng giới được thông qua

Hàng chục ngàn người đã đổ xuống đường phố Berlin để tham dự lễ diễu hành Gay Pride vào thứ 7 ngày 22/7, chỉ vài tuần sau khi quốc hội Đức hợp pháp hóa luật hôn nhân đồng giới.

Luật hôn nhân mới này dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm nay.

Hàng chục ngàn người dân Đức đã đổ xuống đường để ăn mừng luật hôn nhân đồng giới được thông qua

Nhiều người tham gia đã chọn cho mình những trang phục sặc sỡ khiến cho không khí của buổi diễu hành sôi nổi như lễ hội. Khi đoàn người diễu hành qua cổng Brandenburg của Berlin, một người Hungary tên là Marco, đã bày tỏ sự thích thú với luật mới: "Giờ đây mọi người ở Đức đã có quyền tự do kết hôn, dù cặp đôi có là 2 người nam hay 2 người nữ. Thật là tuyệt vời.”

Không khí của buổi diễu hành sôi động như một lễ hội

"Chúng tôi đang đấu tranh cho điều này ở đất nước của chúng tôi. Đây sẽ là cảm hứng cho đất nước Hungary của tôi."

Nhiều người tham gia cuộc diễu hành đã chọn cho mình những trang phục vô cùng rực rỡ

Matheus, một thanh niên Đức đang tham gia cuộc diễu hành, nói: "Với luật tự do kết hôn, chúng tôi đã thực sự có một bước tiến mới. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại sự phân biệt, kì thị giới tính ngay trong cuộc sống hàng ngày.”

Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt các cặp đôi đồng tính

Động lực chính để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính không phải là của Thủ tướng Angela Merkel mà là từ các đối thủ cánh tả của bà. Các đối thủ chính trị của Merkel, Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Tự do, đã đưa vấn đề này trở thành một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ liên minh nào sau cuộc bầu cử ngày 24 tháng 9.

Cuộc cải cách này cũng phần nào phản ánh quan điểm của công dân Đức.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/the-gioi/nguoi-duc-an-mung-luat-hon-nhan-dong-gioi-duoc-thong-qua-53176.html