Người đứng đầu các trường chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra bạo lực học đường

Trong thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường liên tiếp xảy ra tại TP. Thanh Hóa, gây bức xúc và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự cũng như môi trường giáo dục. Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trường học.

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng TP. Thanh Hóa cùng với ngành giáo dục đã có nhiều biện pháp quyết liệt về phòng, chống bạo lực học đường và thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, gần đây vẫn liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, ảnh hưởng rất lớn tới môi trường giáo dục, cũng như sức khỏe, tâm lý của học sinh.

Mới đây, vào ngày 2/10, một nhóm học sinh gồm 4 nữ sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Đông, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) và 3 nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Quảng Định, huyện Quảng Xương gọi em N.T.B. (lớp 7, Trường THCS Quảng Đông) đến nhà em L.T.A.T. (một trong 4 nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Quảng Đông).

Sau khi đến nhà T., nhóm nữ sinh trên ép em N.T.B. phải đánh nhau với một trong những người trong nhóm. Tuy nhiên, em N.T.B. không đánh và cầu xin bỏ qua. Lúc này, nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục khiêu khích rồi đánh em N.T.B.

Ngoài việc đánh em B., nhóm học sinh nêu trên còn có hành vi lột quần áo và quay video. Đến tối 2/10, video trên phát tán ở một số tài khoản facebook và nhóm messenger. Qua thăm khám, trên cơ thể nữ sinh bị đánh có các vết thâm xước nhỏ.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường khiến dư luận bức xúc.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường khiến dư luận bức xúc.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị một nhóm học sinh quây lại đánh hội đồng, khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.

Trong clip cho thấy nhóm học sinh vây quanh túm tóc, đấm đá liên tục vào người nữ sinh. Theo video, một số học sinh chứng kiến sự việc đã đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, nhóm nữ sinh này vẫn tiếp tục túm tóc và đánh đập.

Sau khi xuất hiện 2 đoạn clip, kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h, ngày 8/10, tại khu vực Công viên Bố Vệ (TP. Thanh Hóa), học sinh bị đánh là em H.G.N. hiện đang học lớp 8, Trường THCS Điện Biên, TP. Thanh Hóa. Nhóm học sinh tham gia đánh em N. là học sinh THCS ở các trường khác nhau trên địa bàn thành phố...

Theo anh H.N.T. (bố của nữ sinh N.) cho biết con anh bị đánh hội đồng khi cháu đi học năng khiếu về. Nhóm nữ sinh đánh con anh không học tại Trường THCS Điện Biên, mà học tại nhiều trường trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Ngay sau khi anh phản ánh sự việc tới nhà trường và công an thì có 2 phụ huynh tới xin lỗi gia đình.

"Con gái tôi kể khi đó cháu vừa đi học về thì có nhóm bạn nữ tới hỏi, sau khi biết tên N. thì nhóm này đã ép con tôi vào công viên Bố Vệ rồi đánh. Chúng toàn đánh vào vùng đầu, và còn cấm con tôi nói cho người khác biết. Tuy nhiên, đến đêm cháu đau đầu không chịu được mới nói thì gia đình mới biết đưa cháu vào viện điều trị. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh những người đã đánh con gái mình, để có tính răn đe, đồng thời để con gái anh được bảo vệ, yên tâm đi học trở lại", anh T. cho biết thêm.

Theo một lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, ngay từ đầu năm học sở đã ra công văn quán triệt chung trên toàn tỉnh chấn chỉnh về lạm thu, đuối nước, bạo lực học đường... Những vụ việc vừa xảy ra đang trong thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Thanh Hóa, hiện Sở đang nắm bắt tình hình chung để có hướng xử lý hiệu quả hơn về vấn nạn bạo lực học đường.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh và xã hội về phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng thời, thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trường học (kể cả trong và ngoài trường học, giờ học); giáo viên, nhân viên, học sinh chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý học sinh, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội". Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật...

Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn phường, xã phối hợp với đơn vị trường học trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin những trường hợp học sinh chậm tiến, học sinh có biểu hiện vi phạm, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp giáo dục; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Có các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chịu trách nhiệm và phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dung-dau-cac-truong-chiu-trach-nhiem-truc-tiep-neu-de-xay-ra-bao-luc-hoc-duong-169231016091435357.htm