Người đứng đầu Chechnya răn đe Mỹ bằng tên lửa hạt nhân

Người đứng đầu chính quyền Chechnya Kadyrov khẳng định rằng đó không phải chỉ là lời nói suông.

Ramzan Kadyrov - người đứng đầu chính quyền Chechnya thuộc Nga

Ramzan Kadyrov - người đứng đầu chính quyền Chechnya thuộc Nga đã làm rõ tuyên bố của ông về các tên lửa hạt nhân Nga.

Theo phản ánh của Sputnik News, ông Ramzan Kadyrov đã nói rõ về tuyên bố của ông về các tên lửa hạt nhân Nga sẽ tự động phóng dù Nga có phải hứng chịu đòn tấn công nặng nề.

Người đứng đầu chính quyền Chechnya Kadyrov cũng khẳng định rằng đó không phải chỉ là lời nói suông.

Được biết, tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ HBO và sau đó nội dung đã các phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây trích dẫn.

Ông Ramzan Kadyrov

Đáp lại câu hỏi ông có coi Mỹ là kẻ thù của Nga, Kadyrov tuyên bố rằng "Mỹ đối với chúng tôi không phải là một quốc gia hùng mạnh tới mức để coi họ như kẻ thù của Nga."

Kadyrov nhấn mạnh rằng, "ở Nga có một chính quyền vững mạnh, chúng tôi là cường quốc hạt nhân, thậm chí nếu có đòn giáng nghiêm trọng vào đất nước thì "các tên lửa của chúng tôi sẽ được áp dụng tự động.

"Đó không chỉ đơn giản là lời nói suông. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Sẵn sàng hy sinh vì quốc gia của mình," - ông Kadyrov viết trên trang mạng xã hội Telegram cá nhân vào hôm 15/7 vừa qua.

VIDEO XEM THÊM:

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-dung-dau-chechnya-ran-de-my-bang-ten-lua-hat-nhan-d216866.html