Người đứng đầu Lầu năm góc thề đánh bại Taliban, al-Qaida

(GD&TĐ) – Hôm qua (2.9), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates một lần nữa nhắc lại quyết tâm đánh bại mạng lưới Taliban và al-Qaida ở Afghanistan và trong khu vực.

“Taliban nên biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại họ và mục tiêu của Mỹ là đánh bại Taliban và al-Qaida ở Afghanistan và trong khu vực”, ông Gates nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (trong ảnh) tham dự một cuộc họp báo với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sau một cuộc họp của họ tại Kabul, ngày 2.9 Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Afghanistan để kiểm tra các hoạt động quân sự tại đây. Người đứng đầu Lầu năm góc đưa ra những phát biểu trên giữa lúc các hoạt động của Taliban đang dâng cao và số vụ thương vong trong các lực lượng do NATO dẫn đầu đang tăng cao ở Afghanistan. Hơn 490 lính NATO, hầu hết là người Mỹ, đã bị sát hại trong các hoạt động có liên quan đến Taliban ở Afghanistan kể từ đầu năm nay. Theo con số của giới truyền thông thì số lính NATO thiệt mạng trong cả năm 2009 là 521 người. Chuyến thăm không được tuyên bố của ông Gates đến Afghanistan trùng hợp với vụ 10 thường dân bị lính của NATO giết hại tại đây. Tuy nhiên, ông đã hứa rằng lực lượng do NATO dẫn đầu sẽ làm hết sức để tránh gây hại đến thường dân. Người đứng đầu Lầu Năm góc cũng nói rằng kế hoạch rút quân vào tháng 7 năm 2011 không có nghĩa là bỏ rơi Afghanistan và Mỹ sẽ tiếp tục với các hỗ trợ về kinh tế, quân sự, chính trị cho quốc gia này. Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Karzai cho biết trong cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, những vấn đề liên quan đến lợi ích 2 nước như tình hình ở Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố đã được đưa ra bàn luận. Nhà lãnh đạo Afghanistan nhấn mạnh rằng mối quan hệ căng thẳng giữa Afghanistan và Mỹ sẽ không phục vụ cho bên nào. Ông thúc giục một sự thay đổi chiến lược trong cuộc chiến chống khủng bố và ông Gates đã thể hiện sự đồng ý. Mối quan hệ giữa Afghanistan và Mỹ gần đây đã trở nên căng thẳng do những vụ tham nhũng trong chính quyền Afghanistan mà Nhà Trắng đã đưa ra áp lực cho Kabul phải chống lại. Hà Châu (Theo Xinhua)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201009/Nguoi-dung-dau-Lau-nam-goc-the-danh-bai-Taliban-alQaida-1932749/