Người được ông Trump đề cử là Bộ trưởng Hải quân xin rút lui

Ứng cử viên Philip Bilden quyết định rút lui vì không muốn làm gián đoạn và ảnh hưởng tới các lợi ích tài chính của gia đình.

Ứng cử viên Philip Bilden cho chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ do Tổng thống Donald Trump đề cử ngày 26/2 đã rút lui. Đây là lần thứ hai đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí đứng đầu các cơ quan vũ trang rút lui do các quy định gây xung đột về lợi ích của Chính phủ Mỹ.

Dù được Tổng thống Trump tin tưởng đề cử cho cương vị Bộ trưởng Hải quân nhưng ông Bilden (phải) đã quyết định rút lui. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước đã đề cử ông Philip Bilden, giám đốc điều hành một công ty tư nhân và cựu sỹ quan tình báo quân đội làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ mở rộng lực lượng hải quân. Trong thông báo ngày 26/2, ông Bilden cho biết: “Sau quá trình cân nhắc cẩn thận, tôi tự thấy mình sẽ không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan đạo đức của chính phủ mà không làm gián đoạn và ảnh hưởng tới các lợi ích tài chính của gia đình tôi”.

Việc ông Bilden rút lui sẽ làm khó Tổng thống Trump và Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis vì hiện nay không có ứng cử viên sáng giá nào cho vị trí chỉ huy Hải quân và Lục quân Mỹ.

Trước đó, hồi đầu tháng 2 vừa qua, Vincent Viola, ứng cử viên do Tổng thống Trump lựa chọn làm Bộ trưởng lục quân Mỹ cũng đã rút lui./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nguoi-duoc-ong-trump-de-cu-la-bo-truong-hai-quan-xin-rut-lui-597734.vov