Người Hà Nội đón Trung Thu sớm: Đồ chơi 'made in Vietnam' lên ngôi

Mặc dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng con phố Hàng Mã đã tấp nập người qua lại, mua sắm đón Trung Thu sớm. Các món đồ chơi sản xuất tại Việt Nam được bày bán và mua nhiều.

Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã chật cứng người qua lại, mua sắm. Ảnh: Lan Lan.

Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã chật cứng người qua lại, mua sắm. Ảnh: Lan Lan.

Dù hôm nay thời tiết ban ngày khá nóng bức, nhưng thời tiết của buổi tối lại khá mát mẻ và hôm nay lại đúng vào dịp cuối tuần khiến con phố này trở nên náo nhiệt, đông đúc hơn bao giờ hết. Ảnh: Lan Lan.

Người Hà Nội tranh thủ đón Trung Thu sớm vào dịp cuối tuần trên phố Hàng Mã

Theo ghi nhận của PV Chất Lượng Việt Nam Online vào 20h ngày 23/9, hàng nghìn người đã đổ về con phố Hàng Mã để mua sắm và vui chơi nhân dịp Tết Trung Thu. Ảnh: Lan Lan.

Được biết, năm nay các loại đồ chơi truyền thống "Made in Việt Nam" được dịp lên ngôi, các loại đồ chơi như đèn lồng, trống quân, mặt nạ... thường có giá dao động từ 50 - 200 nghìn đồng. Ảnh: Lan Lan.

Nhiều gia đình tranh thủ check in tại phố Hàng Mã. Ảnh: Lan Lan.

Cả con phố Hàng mã chật kín người đón Trung Thu sớm. Ảnh: Lan Lan.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được bố mẹ mua đồ chơi Trung Thu sớm. Ảnh: Lan Lan.

Chia sẻ với PV, bạn Thu Anh (SV Đại học Kinh tế Quốc dân) cho hay: "Trung Thu mình phải về quê chứ không ở lại Hà Nội, hơn nữa, hôm nay lại vào dịp cuối tuần nên mình cùng bạn bè tranh thủ đón Trung Thu sớm". Ảnh: Lan Lan.

"Sợ vào đúng ngày Trung Thu sẽ đông nên mình tranh thủ đưa vợ con đi chơi và mua quà tặng con nhân dịp Trung Thu", anh Giang (trú tại Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ. Ảnh: Lan Lan.

Đến 21h, lượng người đổ về con phố Hàng Mã ngày một đông hơn. Ảnh: Lan Lan.

Lan Lan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguoi-ha-noi-don-trung-thu-doi-choi-made-in-vietnam-len-ngoi-d130022.html