Người Hàn Quốc sợ ông Donald Trump hơn ông Kim Jong-un

Người Hàn Quốc không mấy nghĩ ngợi về các sự kiện liên quan đến Triều Tiên. Nhưng họ dường như lại lo lắng hơn về phương Tây và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc sống vẫn yên bình

Trong khi Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận, Trung Quốc theo dõi mức độ bức xạ, Mỹ "gồng lên" về quân sự, thì người Hàn Quốc lại có phản ứng khác hoàn toàn.

Chủ nhân một tiệm bánh nhỏ ngồi bên ngoài cửa hàng tập đàn guitar, như mọi khi ông vẫn làm vậy. Một cặp vợ chồng chạy bộ bên ngoài cửa hàng 7-Eleven như thường lệ. Quán cà phê địa phương, cũng như thường ngày, có rất nhiều sinh viên chuẩn bị bài vở.

Sự ồn ào căng thẳng của một phần thế giới dường như vẫn chưa chạm đến Dongtan - thị trấn phía nam Seoul, cách xa căn cứ quân sự Osan của Mỹ tại Hàn Quốc. Trẻ em vẫn trượt patin. Dòng xe cộ vẫn chảy qua các đường phố, chỉ dừng khi gặp đèn đỏ.

Đó là cuộc sống mỗi ngày tại Hàn Quốc mà Brad Dennett - phóng viên của Independent chứng kiến.

Mối e ngại đến từ Tổng thống Donald Trump

Nay, ngay cả khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và các bên liên quan tăng cao, tiềm năng về cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn chẳng quan trọng bằng gameshow truyền hình tìm kiếm tài năng nhạc rap "Show me the money" đang bước vào mùa giải thứ 6.

Đối với người dân Hàn Quốc, 60 năm qua kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc, những lời đe dọa tấn công hạt nhân và xung đột vẫn thường xuyên xảy ra. Nên những chuyện này chỉ có thể là nhạy cảm đối với người nước ngoài.

"Chúng tôi vẫn làm việc, vẫn sống như mọi khi", một giáo viên Hàn Quốc cho hay.

Do đó, ngay cả khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho thử nghiệm bom H (có sức mạnh gấp 10 lần quả bom hạt nhân đã tàn phá các thành phố Nhật Bản vào năm 1945), thì mối quan tâm của mọi người ở đây vẫn là liệu rapper Hangzoo có xứng đáng chiến thắng ở gameshow "Show me the money" hay không.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một cuộc diễn tập quân sự.

Tuy nhiên, việc không mấy lo lắng về Triều Tiên cũng không có nghĩa là mọi người hoàn toàn không quan tâm đến các sự kiện gần đây. Những cảm xúc mạnh mẽ hơn và sự lo lắng dường như lại dành cho phương Tây.

"Tôi không thích cách mà phần lớn những phần còn lại của thế giới nghĩ về Hàn Quốc. Hình ảnh mà mọi người thấy qua truyền thông cho là chúng tôi yếu đuối, cần sự giúp đỡ của Mỹ. Rằng Mỹ cần cứu chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã làm được điều này trong một thời gian dài và chúng tôi vẫn ổn. Donald Trump và những điều ông ta nói làm cho tình hình tồi tệ hơn", Wendy (18 tuổi) nói.

Các tuyên bố xuất phát từ Mỹ (hay cụ thể hơn là Nhà Trắng) và truyền thông phương Tây liên tục nói về chiến tranh chắc chắn khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Khả năng không dự đoán được trong kịch bản hiện tại đến từ ông Trump, chứ không phải từ Triều Tiên, theo Independent.

Gia Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nguoi-han-quoc-so-ong-donald-trump-hon-ong-kim-jong-un-563475.ldo