Người khổng lồ gần 380 kg qua đời vì viêm phổi

Anh Majid Al Dousari- một thanh niên 27 tuổi, người Ả Rập Xê Út nặng gần 380 kg qua đời vì viêm phổi tại một bệnh viện nơi anh đang điều trị để giảm trọng lượng của mình.

Các bác sĩ điều trị cho biết, anh Majid Al Dousari đã về thế giới bên kia sau khi bị viêm phổi cấp tính gây khó thở và suy tim.

Quốc Vương Ả Rập Xê ÚtAbdulla đã ban lệnh điều trị miễn phí cho anh Dousari. Do trọng lượng “quá khổ, quá tải” nên anh Dousari rất khó có thể di chuyển, hầu như chỉ nằm trên giường nhà ở thành phố cảng Dammam, miền Đông Ả Rập Xê Út.

Văn phòng đại diện Bộ Y tế Ả Rập Xê Út đã xác nhận thông tin và cho biết vắn tắt về nguyên nhân tử vong của anh Dousari: “Anh ấy đã qua đời vì viêm phổi cấp tính dẫn đến biến chứng gồm khó thở và suy tim. Anh ấy được chuyển đến khoa điều trị tích cực, nhưng sau đó đã qua đời".

Phạm Trúc

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-khong-lo-gan-380-kg-qua-doi-vi-viem-phoi-post350282.html