Người Kurd nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nhóm nổi dậy “Diều hâu tự do người Kurd” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 200 người thương vong tối 10/12.

Reuters đưa tin, nhóm nổi dậy “Diều hâu tự do người Kurd” (TAK) thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngày 11/12 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 155 người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố trên trang web của TAK, tổ chức này đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom kép đẫm máu ở thành phố Istanbul vào khoảng 10h30 tối 10/12 (giờ địa phương).

Khi đó, một chiếc xe bom phát nổ gần sân vận động Besiktas sau khi trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc. Tiếp đến, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại công viên Macka, chỉ cách sân vận động Besiktas một con phố về phía đông.

Tân Hoa Xã cho hay, sau khi vụ tấn công xảy ra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/12 đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo và hèn nhát ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, nhóm TAK từng lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom ở thủ đô Ankara khiến 37 người thiệt mạng.

Trong những tháng gần đây, hàng nghìn chính trị gia người Kurd đã bị bắt giữ, trong đó có hàng chục Thị trưởng và lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), với cáo buộc "dính líu" đến PKK. Được biết, HDP là Đảng đối lập lớn thứ hai trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

>>> Xem thêm video về hai vụ nổ bom tại sân bay Brussel, Bỉ, hồi tháng 3/2016 (Nguồn video Sky News):

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-kurd-nhan-trach-nhiem-ve-vu-danh-bom-o-tho-nhi-ky-794715.html