Người Kurd tham gia Hòa đàm Syria: Nga phá thế bí...

Đề xuất người Kurd phải được tạo điều kiện có mặt trong đàm phán về Syria không những đảm bảo an toàn cho Nga, đồng minh của Nga, mà còn...

Reuters ngày 15/7 đưa tin, Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Alexei Borodavkin cho rằng cuộc đàm phán về Syria tại Geneva do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã đạt được tiến bộ quan trọng, trong đó đáng kể nhất là phe đối lập đã rút điều kiện tiên quyết là buộc Tổng thống Assad phải ra đi.

Tuy nhiên, theo ông Borodavkin, để các cuộc đàm phán thành công thì phe đối lập phải có sự thống nhất và có tính đại diện rộng rãi hơn, trong đó đặc biệt là tạo điều kiện cho đại diện người Kurd tham gia hòa đàm, bởi “họ là công dân Syria, có vị thế chính trị và tiềm lực quân sự”.

Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Alexei Borodavkin

Đã có nhìn nhận rằng, dường như Moscow đang đánh cược với vấn đề Syria khi chủ động nâng cao vị thế cho ngưởi Kurd lúc này, song giới phân tích cho rằng Tổng thống Putin đã đi một nước cờ hiểm nhưng đầy uy lực và đa tác hiệu.

Thứ nhất, gia tăng mâu thuẫn trong nội bộ phe đối lập tại Syria. Việc phe đối lập không để đại diện người Kurd không được tham gia hòa đàm về Syria một phần do không muốn làm ảnh hưởng đến nước cờ của Mỹ, một phần e ngại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nay Moscow chính thức đề xuất trong thành phần phe đối lập cần phải có đại diện lực lượng người Kurd, điều đó đã đưa đối phương vào thế khó.

Yếu điểm nhất của phe đối lập tại Syria là chia rẽ nội bộ. Ngay cả khi tham gia các cuộc Hội nghị Geneva, phe đối lập cũng có tới 3 phái đoàn khiến cho họ đã yếu về lực lại còn tự mình làm yếu thế của chính mình.

Nếu chấp nhận đề xuất của Moscow đề người Kurd tham gia, nghĩa là phe đối lập lại có thêm một phái đoàn nữa, khiến cho mâu thuẫn trong nội bộ sẽ lớn hơn. Lúc đó chỉ lo thống nhất nội bộ cũng đã mệt mỏi và càng lộ thêm yếu điểm trước đối phương.

Nếu từ chối, nguy cơ bàn đàm phán sẽ có thể xuất hiện thêm một thành phần nữa là đại diện người Kurd, bởi họ là công dân Syria, có vị thế chính trị và tiềm lực quân sự. Để thực tế này diễn ra thì chỉ làm lợi cho Moscow. Đơn giản là người Kurd sẽ nghiêng về phía Nga nhiều hơn.

Thêm đại diện người Kurd mâu thuẫn nội bộ phe đối lập sẽ gia tăng

Rõ ràng, từ đề xuất tưởng chừng có lợi cho đối phương nhằm lại quả việc phe đối lập bỏ điều kiện tiên quyết là sự ra đi của Tổng thống Assad, nhưng Moscow đã đưa đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Thứ hai, tạo lợi thế cho phía chính phủ Syria. Với thực tế hiện nay, trên cả chính trường lẫn trên chiến trường tại Syria, vai trò và vị thế của lực lượng người Kurd là không thể phủ nhận.

Từ trước tới nay, nỗi lo của chính quyền Damascus về người Kurd chủ yếu là vấn đề độc lập của tộc người này, song nó đã có thể được giải tỏa sau đề xuất mới nhất của Moscow.

Bởi “cộng đồng người Kurd ở Syria cho biết kế hoạch của họ là đi tìm một cơ chế tự trị, chứ mục đích không phải một thể chế chính trị độc lập cho tộc người này”, theo Reuters.

Người Kurd đã có những hành động đơn phương nhằm chuẩn bị vị thế cho mình khi quốc tế đang thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện cho đất nước Syria, sau 6 năm nội chiến đẫm máu.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để thương lượng trong bất kỳ hội nghị khu vực hoặc quốc tế nào, đề xuất các kế hoạch và tầm nhìn của chúng tôi cho một giải pháp ở Syria", bà Fawza Ahmad, thành viên Hội đồng lâm thời - thực thể chính trị chuẩn bị cơ chế tự trị của người Kurd, cho biết.

Theo bà Fawza Ahmad, đại diện người Kurd bị loại khỏi cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ về Syria là không công bằng và đó cũng là lý do khiến cộng đồng người Kurd phải chủ động xây dựng định chế chính trị căn bản cho mình, chờ thời cơ.

Damascus có lợi hơn khi người Kurd tham gia hòa đàm

Giới phân tích cho rằng, khi Moscow đưa ra đề xuất để đại diện người Kurd tham gia hòa đàm về Syria sẽ giúp cho Damascus dễ dàng nhận được quan điểm hòa hợp từ lực lượng chính trị đặc biệt này, dù người Kurd ở phe ta hay phe địch.

Khi đó vấn đề tự trị cho người Kurd có thể được nêu ra ngay trong các cuộc bàn thảo về tương lai chính trị cho Syria, đây được xem là cách ngăn chặn hữu hiệu nhất việc người Kurd thúc đẩy vấn đề độc lập, nếu họ có ý định.

Thứ ba, lật bài ngửa với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc chiến Syria, có thể nhận diện lực lượng khiến Nga khó xử nhất chính là Thổ Nhĩ Kỳ, khi quan hệ Moscow - Ankara trong ván cờ này vừa là đồng minh, vừa là đối thủ.

Điều đó khiến cho mọi nước cờ của Nga đều, hoặc không thể phát huy hết công lực, hoặc sẽ gây hậu quả cho phe Nga, khi lực lượng “nửa đồng minh, nửa đối thủ” đó bất bình và ra đòn hay phản đòn.

Người Kurd là đối thủ không đội trời chung với Ankara, do vậy mọi động thái được cho là mang lại lợi ích hay hiệu ứng tích cực cho tộc người này chắc chắn sẽ bị Ankara trả đũa.

Và Nga đã phải nhận lãnh hậu quả khi Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất việc thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria, trong Hòa đàm Astana lần thứ 5 diễn ra hồi đầu tháng này.

Bất luận thế nào, việc Ankara không đồng thuận với ý tưởng của Moscow đều được cho là xuất phát từ việc Nga dung dưỡng người Kurd.

Đã đến lúc Moscow lật bài ngửa với Ankara

Hẳn dư luận còn nhớ, ngày 20/3/2017, quân đội Nga đạt được thỏa thuận với lực lượng dân quân người Kurd tại Syria về phối hợp hành động giữa hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Nga sẽ cung cấp và hỗ trợ quân sự, đào tạo binh sĩ và thành lập điểm liên lạc trực tiếp với lực lượng của chúng tôi"", người phát ngôn của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Người Kurd (YPG), Redur Xelil cho biết, theo Reuters.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nguoi-kurd-tham-gia-hoa-dam-syria-nga-pha-the-bi-3339326/