Người lao động TP.HCM mong mỏi ổn định việc làm, an cư lạc nghiệp với nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, đã cam kết rằng việc kiểm tra và giám sát sẽ được các cấp ngành thực hiện liên tục để bảo vệ và cải thiện quyền lợi của công nhân và người lao động.

Vào chiều 11/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với các cán bộ, đoàn viên công đoàn và những người lao động xuất sắc, đại diện cho hơn 1,4 triệu đoàn viên và người lao động trong thành phố. Sự kiện này là một phần của Chương trình "Cảm ơn người lao động," được tổ chức bởi Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ người lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ người lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại sự kiện này, công nhân lao động đã có cơ hội thảo luận và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo Thành phố, nhằm xây dựng và cải thiện các chế độ, chính sách liên quan đến việc làm và đời sống của công nhân viên chức lao động. Đồng thời, họ cũng đề xuất và cam kết tham gia thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của TP.HCM.

Chương trình “Cảm ơn người lao động” còn là dịp để tôn vinh những đóng góp tích cực của cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động trong quá trình phát triển của Thành phố và đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, đã đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các công nhân lao động trong việc xây dựng và phát triển Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: "Trong lúc khó khăn, lực lượng công nhân lao động đã đoàn kết cùng lãnh đạo Thành phố phòng, chống dịch và sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục tham gia phục hồi phát triển kinh tế Thành phố. Điều này cho thấy sức mạnh của đoàn kết và sự chung tay cùng xây dựng Thành phố."

Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm tạo ra môi trường thuận lợi để công nhân, người lao động có thể đóng góp. Ông Mãi cũng cam kết rằng Thành phố sẽ duy trì các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Về vấn đề tiền lương, nhà ở xã hội, và các chính sách hỗ trợ khác, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cam kết rằng các cấp ngành sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát để đảm bảo quyền lợi của công nhân, người lao động được đảm bảo và nâng cao.

Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Thành phố, nhiều công nhân lao động đã đưa ra những kiến nghị quan trọng. Họ mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tiếp cận nguồn vốn và nhà ở xã hội, đồng thời được hỗ trợ gửi con em đến trường ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các công nhân cũng kiến nghị nâng cao thu nhập, đặc biệt theo hướng của Nghị quyết 98, và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước.

Anh Trần Anh Kiệt, một công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hitachi Zosen Việt Nam, đã đề xuất lãnh đạo và các cấp ngành TP.HCM tăng cường hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời cập nhật và thông báo kịp thời cho doanh nghiệp các thông tin, quy định có liên quan trong và ngoài nước để họ có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả, từ đó tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động.

Chị Lư Thị Thúy, một công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Samho ở huyện Củ Chi, mong muốn Thành phố đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường chính sách thi tay nghề nâng bậc. Nhiều công nhân khác cũng đề xuất Thành phố có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho người lao động, cũng như cung cấp nhà trẻ và mầm non với mức giá phù hợp cho công nhân lao động thuê hoặc mua.

Những đề xuất và yêu cầu từ phía công nhân lao động cũng được lãnh đạo Thành phố lắng nghe và hứa hẹn sẽ được xem xét và thực hiện một cách cẩn thận và hiệu quả.

Buổi gặp gỡ này cũng là một trong những hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024, và nó còn là cơ hội để công nhân lao động thể hiện quyết tâm tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Hàn Mai

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nguoi-lao-dong-tphcm-mong-moi-on-dinh-viec-lam-an-cu-lac-nghiep-voi-nha-o-xa-hoi-c2a73662.html