Người mẹ sốc nặng khi biết nguyên nhân mắt con nhỏ sưng húp, chảy mủ

Vội vàng đưa con đến bệnh viện trong tình trạng mắt sưng húp, chảy mủ nhiều, người mẹ sững sờ khi bác sĩ chỉ ra nguyên nhân là do một việc làm rất đơn giản.

Trong thời đại ngày nay khi mà vẻ bề ngoài luôn luôn đem lại ít nhiều lợi thế, người người nhà nhà đều nỗ lực chạy theo công cuộc làm đẹp. Trong đó, việc sửa sang, cắt tỉa lại lông mày lông mi để cho khuôn mặt thêm phần lôi cuốn được rất nhiều người quan tâm.

Việc làm đẹp này nếu đúng cách thì không phải bàn, nhưng nếu áp dụng không đúng đối tượng thì có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc tại một bệnh viện của Trung Quốc. Theo trang 2sony, hôm đó bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi với nguyên nhân nhập viên là đã nhiều hôm liền bệnh nhi liên tục quấy khóc, mắt sưng tấy chảy nước, mưng mủ. Mắt sưng to đến mức đứa bé không thể mở được mắt ra.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng mắt sưng húp, chảy nước và mưng mủ. Ảnh 2sony

Các bác sĩ sau khi thăm khám vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra cháu bé… không có lông mi, có dấu hiệu lông mi giống như đã bị cắt đi. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng ở mắt của bé.

Sau khi bác sĩ hỏi thăm người nhà bệnh nhi, mẹ của cháu bé chợt giật mình nhớ ra rất có thể đây là “tác phẩm” của bà nội cháu. Hôm đầy tháng, bà nội đã lăm le định cắt tỉa lông mi cháu, nhưng mẹ kịp thời ngăn lại. Tuy nhiên có lẽ sau đó bà lại lén cắt lông mi cháu nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Nguyên nhân bệnh nhi gặp tình trạng trên rất có thể là do bà nội đã tự ý cắt tỉa lông mi cho cháu. Ảnh minh họa

Trên thực tế rất nhiều người nghĩ rằng, trẻ em khi còn nhỏ được cắt lông mi, thì khi lớn lên lông mi sẽ ngày càng dài càng rậm. Thực tế không phải như vậy, lông mi dài và dày chủ yếu là do yếu tố di truyền và yếu tố dinh dưỡng quyết định.

Hàng mi dài không chỉ có vai trò giúp đôi mắt trở nên sắc sảo thu hút mà quan trọng hơn nữa nó còn là lớp lá chắn bảo vệ che chở cho “cửa sổ tâm hồn” của mỗi người. Những bậc phụ huynh thiếu hiểu biết, vì muốn “làm đỏm” cho con mà cắt lông mi của bé, không chỉ có thể vô tình làm con bị thương, mà còn khiến bé tăng thêm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng về mắt.

Vì vậy, các bà mẹ hãy để trẻ phát triển khỏe mạnh tự nhiên, đừng vội “đụng dao kéo” một cách phản khoa học mà vô tình hại con.

Ngoài ra, để làm đẹp cho con , các mẹ có thể áp dụng phương pháp làm dài lông mi từ dầu dừa vì dầu dừa an toàn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Có thể thoa một chút dầu dừa lên lông mi mỗi tối trước khi ngủ để kích thích lông mi nhanh mọc hơn. Ảnh minh họa

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ cần chịu khó trước khi đi ngủ chải một ít dầu dừa lên lông mi của bé, tránh chạm vào mắt. Dầu dừa có tác dụng kích thích mọc lông mi rất hiệu quả cho các bé gái.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng chỉ nên tham khảo và thực hiện ở mức độ vừa phải, không nên quá lạm dụng để tránh gây nên hậu quả đáng tiếc.

Theo Mỹ Anh (Dịch theo 2sony) (Khám Phá)

Theo Mỹ Anh (Dịch theo 2sony) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/nguoi-me-soc-nang-khi-biet-nguyen-nhan-mat-con-nho-sung-hup-chay-mu-c10a305941.html