Người Mỹ yêu cầu Quốc hội ngừng cuộc chiến với "mối đe dọa Nga"

Nhiều người Mỹ đòi chính quyền ngừng cung cấp nguồn ngân sách chi tiêu cho cuộc chiến chống lại "mối đe dọa Nga không tồn tại". Kiến nghị kháng cáo lên Quốc hội đã công bố trên trang web của Nhà Trắng.

"Năm thuế 2017, Hội đồng Quản trị truyền thanh truyền hình Mỹ (BBG) đã yêu cầu Quốc hội cung cấp hơn 777 triệu USD cho công việc tuyên truyền. Ngân sách quân sự tiếp tục tăng trước xung đối với mối đe dọa không tồn tại từ phía Nga. Cô Victoria Nuland nói rằng, mỗi năm chính phủ đã bỏ ra 100 triệu USD để hỗ trợ phe đối lập Nga và các phương tiện truyền thông. Đó là sự xấu hổ! Chúng tôi yêu cầu dừng ngay lại việc tiêu tốn vô nghĩa tiền bạc của chúng tôi! " — Tài liệu này nói.

Người Mỹ yêu cầu Quốc hội ngừng cuộc chiến với "mối đe dọa Nga".

Nước Mỹ có những vấn đề khác cần giải quyết ngay lập tức: hàng năm có 46 triệu người Mỹ sử dụng tem phiếu nhận thực phẩm, và số trẻ em vô gia cư trong sáu năm qua đã tăng 60%, các tác giả lưu thông điệp lưu ý. Trong khi đó, các nhà chức trách phung phí tiền thuế của dân nộp vào ngân sách để can thiệp vào công việc của nước ngoài, chứ không phải để giải quyết các vấn đề nội bộ, đơn yêu cầu nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/9 đã công bố một danh sách các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 37 cá nhân và thực thể Nga do có liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Danh sách trừng phạt mới nhằm vào một đơn vị chủ chốt thuộc ngân hàng Rossiya, cùng một số công ty xây dựng lớn nhất của Nga, trong đó có 2 công ty xây dựng cầu là Mostotrest và SGM-Most gần đây đã xây một cây cầu tại Crimea.

Nói về lý do mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, quyền Giám đốc Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ John Smith cho biết, “Nga tiếp tục gây bất ổn ở miền Đông Ukraine bất chấp các cam kết của thỏa thuận Minsk”.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-my-yeu-cau-quoc-hoi-ngung-cuoc-chien-voi-moi-de-doa-nga-d78769.html