"Người nam châm" sẽ trổ "độc chiêu"

Nguyễn Ngọc Sơn, người được mệnh danh Người nam châm cho biết, anh đã đăng ký tham gia màn hút nam châm cùng các học viên của mình trong dịp Đại lễ hội 1.000 năm Thăng Long sắp tới.

Đó là một tiết mục trong Ngày võ thuật truyền thống dự kiến sẽ diễn ra vào 3-10. Ý định ban đầu của anh là sẽ mời 1.000 người trình diễn hút dính đồ vật như đĩa sứ Bát Tràng hoặc ghế nhựa, ghế băng. Đây hứa hẹn sẽ là màn trình diễn thú vị và độc đáo của các học viên câu lạc bộ Năng lượng cảm ứng thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) do anh làm Viện trưởng. Nguyễn Ngọc Sơn đang hút tảng đá 21,5 kg (ảnh nhỏ) và các học viên trong một lần biểu diễn diễn - Ảnh: PV Đích thân anh sẽ trình diễn hút một phiến đá nặng 30kg trên người. Việc làm này không có gì khó khăn đối với một người có khả năng đặc biệt và tập luyện thường xuyên như anh. Khả năng hút dính đồ vật của anh đã từng được kiếm chứng trên chương trình Chuyện lạ Việt Nam vào năm 2006. Trước thắc mắc về việc kiếm đâu ra 1.000 người có thể hút dính đồ vật, ông Viện trưởng cười: “Chẳng khó khăn gì khi mà số người tham gia tập luyện ở câu lạc bộ Năng lượng cảm ứng ngày một đông. Số học viên của tôi bây giờ đã lên tới hơn 800 người và từ giờ tới ngày đại lễ sẽ vượt qua con số 1000. Mà ai đã trải qua khóa tập luyện này đều có thể hút dính đồ vật được”. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo cho màn trình diễn thành công, ban tổ chức cho rằng khoảng 200 người tham gia là hợp lý vì không có một không gian nào rộng đủ cho 1.000 người thực hiện cùng một lúc. Ngày 14-4 vừa qua, Nguyễn Ngọc Sơn cùng 50 học viên của CLB Năng lượng cảm ứng đã tham gia trình diễn hút dính đồ vật tại Festival Bắc Ninh và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Anh khẳng định, màn trình diễn tại Đại lễ hội 1.000 năm Thăng Long đảm bảo sẽ hấp dẫn và lý thú. Từ đam mê võ thuật Vốn là người rèn luyện võ thuật từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Sơn có được sức khỏe khác thường. Đó chính là nền tảng để anh có một trường năng lượng mạnh gấp hàng chục lần người bình thường. Chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn cùng vợ con và nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải Mặc dù học về khoa chế tạo máy tại Ba Lan, nhưng anh lại bén duyên với ngành cảm xạ học và được Trường Đại học Y Poznan (Ba Lan) tiếp nhận vào học và cấp bằng chuyên gia Cảm xạ học. Theo anh, mọi sự vật đều có năng lượng, và năng lượng đó phát ra bức xạ. Cảm xạ học là ngành khoa học nghiên cứu về khả năng nhạy cảm của con người với bức xạ từ các vật thể. Pháp là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới ở lĩnh vực này. Ở Pháp, cảm xạ học nằm trong ngành y học năng lượng, giúp cho việc đo đạc các chỉ số sức khỏe, kể cả những chỉ số về cận lâm sàng (bằng cảm nhận trực tiếp, dùng đũa hoặc con lắc; dùng máy chụp hào quang...), lấy đó làm căn cứ để phát hiện những rối loạn bên trong cơ thể cũng như do sự xâm nhập của các tác nhân bên ngoài; từ đó chẩn đoán bệnh, đề xuất phương thức xử lý thích Mọi người hãy yêu thương chính bản thân mình bằng sự luyện tập cần cù hằng ngày để nâng cao sức khỏe, chống lại bệnh tật. Hãy rèn luyện trí tuệ, khả năng cảm nhận, khả năng ý thức của mình, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của chúng ta. Chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn hợp. Về khả năng dùng tay chữa bệnh, Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thực ra không có gì là thần bí. Dưới góc độ khoa học, nếu một bộ phận nào trên cơ thể có năng lượng bất thường, tức nó bị bệnh. Khi đó chỗ bị bệnh sẽ phát ra bức xạ bất thường. Chuyên gia cảm xạ trị bệnh bằng cách điều chỉnh năng lượng của bệnh nhân, truyền năng lượng tốt vào cơ thể, loại bức xạ xấu ra khỏi cơ thể. Khi loại được bức xạ xấu, cơ thể sẽ hết bệnh. Còn chuyện hút được vật nặng, là do luyện tập khiến có thể chủ động điều khiển nguồn năng lượng trong cơ thể theo ý muốn. Người nam châm đang hút tảng đá nặng 21,5kg Với mong muốn giúp cho mọi người biết khơi gợi những khả năng tiềm ẩn đang ngủ yên trong cơ thể, khám phá nguồn năng lượng của vũ trụ và sử dụng triệt để những năng lượng đó để tự chữa lành bệnh cho bản thân và tăng cường sức khỏe, kể từ năm 2008, Nguyễn Ngọc Sơn đã trở về nước làm việc và được bổ nhiệm là Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) trực thuộc Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (nay là Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng). Cho đến nay, RIAFR đã tổ chức được hơn 20 khóa đào tạo về cảm xạ học. Tại các lớp học này, học viên sẽ được học các phương pháp bảo vệ sức khỏe, luyện tập cân bằng âm dương, cách nhận biết các bức xạ và hướng đi của dòng khí, các phương pháp trấn trạch khi phát hiện ác xạ, tìm hiểu năng luợng của đá và cây, điều chỉnh khí trong căn hộ, văn phòng bằng cây cảnh và đá phong thủy, các phương pháp tự điều chỉnh năng lượng cho bản thân và người khác... Sau khóa học, sức khỏe của nhiều học viên đã cải thiện đáng kể. Có người bị đau lưng kinh niên đã thấy hết đau, có người khỏi hẳn viêm họng hạt mãn tính và huyết áp không còn cao như trước... Theo Tiền Phong

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100418111430.aspx