'Vua bóng đá' Pele chống nạng dự lễ đếm ngược World Cup 2018

Chiều 16/6, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga), "Vua bóng đá" Pele được bảo vệ nghiêm ngặt khi tới dự lễ đếm ngược FIFA World Cup 2018.

Vệ sĩ riêng của "Vua bóng đá" Pele (ngoài cùng bên trái) kết hợp với lực lượng an ninh Nga bảo vệ ông khi xuất hiện tại sự kiện đếm ngược ngày khai mạc World Cup 2018 diễn ra chiều 16/6 tại Quảng trường Manezhnaya (gần Quảng trường Đỏ), Moscow, Nga. Huyền thoại bóng đá sinh năm 1940 di chuyển khó khăn do vừa gặp vấn đề ở hông ngay trước khi sang Nga.

Phu nhân của ông Lev Ivanovich Yashin - thủ môn vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và hiện vẫn là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu (1963) tới đón Pele ở sự kiện quan trọng chiều 16/6.

Huyền thoại bóng đá người Brazil cùng CEO của nhà tài trợ Hublot (đối tác của FIFA trong 3 kỳ World Cup liên tiếp), ông Ricardo Guadalupe thả chú chim bồ câu trong lễ đếm ngược 1 năm ngày khai mạc World Cup 2018.

Cựu tuyền thủ Nga, từng khoác áo các CLB NH Anh là Chelsea, Portsmouth, Fulham - Alexei Smertin (bên trái ảnh, hiện làm phó giám đốc điều hành FC Dynamo Moscow và trưởng ban chống phân biệt chủng tộc tại World Cup 2018) cùng CEO hãng đồng hồ hạng sang Hublot - Ricardo Guadalupe (bên phải), chứng kiến bà Valentina Yashina tặng quả bóng đặc biệt cho Pele.

Nhiều em bé người Nga tỏ ra phấn khích khi được gặp thần tượng. Một vài em thậm chí đã chuẩn bị sẵn những tấm ảnh Pele để xin chữ ký "Vua bóng đá" người Brazil.

Pele được chào đón nồng nhiệt ở Nga một phần bởi lần gần nhất Pele đến thăm nước này đã cách đây 18 năm. Ông cũng từng tham dự trận đấu tri ân Lev Yashin cùng các huyền thoại Eusebio, Beckenbauer... tại Moscow, trước 100.000 khán giả.

An ninh được siết chặt vòng trong, vòng ngoài để bảo lễ đếm ngược FIFA World Cup 2018 tại Moscow. Ngoài thủ đô, còn 32 thành phố trên khắp nước Nga cũng diễn ra lễ đếm ngược World Cup 2018.

Hôm 16/6, đồng hồ đếm ngược ngày khai mạc World Cup 2018 ở Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow chỉ số 362. Người dân Nga luôn mang theo nhưng lá cờ kèm nhiều khẩu hiệu "Russia loves football" để thể hiện tình yêu bóng đá của mình.

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7/2018 tại 12 sân vận động thuộc 11 thành phố ở Nga. Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, trận khai mạc, cũng như trận chung kết và lễ bế mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2018.

Tùng Lê (từ Moscow)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-nga-cuong-nhiet-don-pele-o-le-dem-nguoc-world-cup-2018-post755471.html