Người nhà bệnh nhân tố bị đánh trong Bệnh viện

Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa đang xác minh vụ việc người nhà bệnh nhân tố bị đánh trong khuôn viên bệnh viện

Ngày 6/12, Công an phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã thụ lý hồ sơ và tiếp tục xác minh vụ việc người nhà bệnh nhân tố bị một thanh niên đánh trong khuôn viên bệnh viện.

Anh Lê Trung Nguyên (bìa trái) cùng vợ tường trình sự việc. Ảnh: Zing

Chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, mẹ chồng chị là bà Đỗ Thị Quý (86 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) được đưa vào Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai trị bệnh.

Sáng 5/12, gia đình chị Hà làm thủ tục đưa bà Quý lên TP.HCM tiếp tục điều trị. Gia đình chị Hà đã hoàn tất hợp đồng thuê xe của bệnh viện với giá 1,5 triệu đồng. Đến khoảng 9h cùng ngày, bà Quý được đưa từ lầu 5 xuống nơi để xe nhưng không có túi ôxy. Khi xuống đến sảnh vẫn chưa thấy điều dưỡng có mặt. Trong lúc đợi, bà Quý có biểu hiện khó thở, tím tái nên anh Lê Trung Nguyên (40 tuổi, chồng chị Hà) lo lắng chạy vào phòng cấp cứu “đá cửa, la hét” kêu cứu.

Lúc này, một thanh niên mặc áo thun, quần soóc tiến tới chửi anh Nguyên, sau đó lao tới kẹp cổ, đấm nhiều cái vào mặt anh Nguyên. Được can ngăn, người thanh niên trên vẫn hung hăng đi lấy dùi cui định tiếp tục đánh anh Nguyên nhưng bất thành.

Cũng theo chị Hà, thời điểm chồng chị bị đánh có một số bảo vệ của bệnh viện ở đó nhưng không ai vào giúp đỡ. Chị Hà bức xúc nên đã trình báo công an xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi về việc này, đại diện Bệnh viện ITO Sài Gòn – Đồng Nai cho rằng, thanh niên đánh anh Nguyên không phải là nhân viên của bệnh viện. Còn bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện, khẳng định, lúc bà Quý còn trên phòng, phân áp oxy máy đo được là 93-94%, với mức này thì không có tình trạng bệnh nhân bị khó thở./.

CTV Minh Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/nguoi-nha-benh-nhan-to-bi-danh-trong-benh-vien-575406.vov