Người nhà nạn nhân đòi tử hình kẻ gây án

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An nhận định, việc làm của Bình là truy sát đến cùng, không cho nạn nhân có cơ hội sống nên đề nghị án chung thân. Người nhà nạn nhân đòi tử hình tên này.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với Cao Hữu Bình (37 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn) về hành vi Giết người. Hội trường phiên xử không còn chỗ trống, trong đó rất nhiều người thân của nạn nhân chít khăn tang.

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn đất đai từ trước, chiều 17/12/2016, Bình đi làm về thì gặp anh Đoàn Văn Hiển (47 tuổi) đang làm việc ở đồng mía. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Cao Hữu Bình. Ảnh: Phạm Hòa.

Trong lúc vật lộn, người đàn ông 37 tuổi cầm dao đâm anh Hiển gục tại chỗ, mặc cho hàng xóm đến can ngăn.

Gây án xong, hung thủ vứt dao chạy vào ruộng mía gần đó bỏ trốn. Lúc 18h cùng ngày, được người thân vận động, Bình đến công an đầu thú.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Hiển bị chém 15 nhát, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa, Bình khai do mâu thuẫn chồng chất nên gây án cho hả giận.

Đại diện bị hại đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Bình. Ảnh: Phạm Hòa.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An nhận định, việc làm của bị cáo là truy sát đến cùng, không cho nạn nhân có cơ hội sống nên đã đề nghị án chung thân. Còn gia đình bị hại yêu cầu HĐXX xử tử hình.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên án chung thân với bị cáo Cao Hữu Bình.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-nha-nan-nhan-doi-tu-hinh-ke-gay-an-post753210.html