Người Nhật lo ngại thực phẩm Trung Quốc

Nhật Bản hôm qua cảnh báo rằng uy tín của hàng thực phẩm của Trung Quốc đang giảm sút trầm trọng, sau khi hàng trăm người dân Nhật cho biết họ đã ngã bệnh khi ăn sủi cảo do Công ty Thiên Dương tại Hà Bắc sản xuất. Theo AFP, ít nhất 6 nhà sản xuất thực phẩm đã gấp rút thu hồi toàn bộ thực phẩm đông lạnh và đồ ăn liền của công ty trên. Các nhãn hiệu gia đình tại Nhật Bản như Ajinomoto, Glico, Katakichi và Kibun hôm qua thu hồi hơn 30 món ăn gồm rau xào, thịt heo nướng, lưỡi bò và cà-ri có xuất xứ từ Trung Quốc.

ln22 Trong lúc các siêu thị trên toàn quốc loại bỏ những thực phẩm trên, Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba ra lệnh các quan chức kiểm tra toàn bộ nhà bếp quân đội và vứt đi tất cả những thực phẩm đáng nghi ngờ. Bộ Y tế đã thành lập một đường dây nóng vào hôm qua để trả lời câu hỏi của người tiêu dùng. Theo Hãng thông tấn Kyodo, có đến 498 người cho biết họ bị đau bụng, chóng mặt hoặc các triệu chứng khác sau khi ăn sủi cảo Trung Quốc.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29551-nguoi-nhat-lo-ngai-thuc-pham-trung-quoc