Người Nhật tràn xuống đường biểu tình phản đối căn cứ quân sự Mỹ

Ngày 12/6, hơn 100 người dân Nhật Bản đã tuần hành qua thủ đô Tokyo để biểu tình phản đối Mỹ sau hàng loạt vụ việc liên quan đến các nhân viên quân sự Mỹ.

Theo hãng tin Sputnik, người biểu tình hôm Chủ nhật 12/6 đã tuần hành qua nhiều con phố tại trung tâm Tokyo, giơ cao biểu ngữ mang dòng chữ kêu gọi đóng cửa tất cả căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản.

Biểu tình phản đối sự hiện diện của lính Mỹ tại căn cứ Okinawa.

Căng thẳng xoay quanh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật Bản ngày càng gia tăng sau một loạt hành vi phạm tội của nhân viên quân sự Mỹ tại đây, bao gồm hãm hiếp, hành hung, gây tai nạn bỏ chạy.

Trong vụ việc mới nhất, nữ quân nhân hải quân Mỹ Aimee Mejia lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn làm bị thương 2 người dân trên đảo Okinawa. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Mejia cao gấp 6 lần cho phép.

Trước đó, vào tháng 5, cựu binh sĩ hải quân Mỹ Kenneth Franklin Shinzato (32 tuổi) bị bắt vì tình nghi sát hại một phụ nữ Nhật tên Rina Shimabukuro (20 tuổi) gần căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa.

Kể từ năm 1995, sau vụ 3 binh sĩ Mỹ bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái người Nhật 12 tuổi, quân đội Mỹ đã siết chặt kỷ luật với binh sĩ của mình, chẳng hạn như ban hành lệnh giới nghiêm và gần đây là cấm uống rượu bia. Tuy nhiên, sau 10 năm, những vụ phạm tội của lính Mỹ vẫn tiếp tục xảy ra.

Hiện nay, hơn một nửa trong tổng số 47.000 lính Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân trên đảo Okinawa. Mỹ đã lên kế hoạch di dời căn cứ Okinawa từ khu vực đông dân cư sang nơi hoang vắng hơn nhưng bị hủy bỏ do sự phản đối mạnh mẽ của dân địa phương.

Thu Phương (Theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-nhat-tran-xuong-duong-bieu-tinh-phan-doi-can-cu-quan-su-my-d72242.html