Người Nhện sẽ đóng vai trò thế nào trong Vũ trụ điện ảnh Marvel?

Với 'Spider-Man: Homecoming', siêu anh hùng nhả tơ chính thức có một bộ phim riêng thuộc Marvel Cinematic Universe (MCU), qua đó 'trở về nhà' sau nhiều năm lưu lạc trên màn ảnh.

Trailer bộ phim 'Người Nhện: Trở về nhà' "Spider-Man: Homecoming" là tác phẩm siêu anh hùng riêng về Người Nhện (Tom Holland) và do Marvel Studios cùng Sony hợp tác sản xuất.

Từng xuất hiện rất “ngầu” trong Captain America: Civil War (2016), nhưng liệu hình tượng Spider-Man do Tom Holland thể hiện hòa hợp ra sao với MCU - kế hoạch điện ảnh dài hơi được vạch ra từ nhiều năm trước? Và liệu nhân vật sẽ giúp MCU duy trì vị thế dẫn đầu tại Hollywood ra sao?

“Về nhà” để thỏa lòng mong đợi của các fan

Xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện thứ 15 của loạt Amazing Fantasy (08/1962), Spider-Man nhanh chóng trở thành nhân vật truyện tranh siêu anh hùng phổ biến và được yêu thích tại nước Mỹ.

Nhưng trên màn ảnh rộng, “kẻ leo tường phố New York” lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Marvel Studios (và Disney). Trên các trang mạng xã hội, kể từ thời gian tập phim The Avengers đầu tiên ra mắt năm 2012, một trong những chủ đề được các fan bàn tán nhiều nhất chính là khi nào Người Nhện sẽ xuất hiện trong MCU.

Người Nhện trên màn ảnh rộng đến giờ vẫn thuộc quyền sở hữu của hãng Sony. Ảnh: Disney.

Mãi đến khi Disney và Sony đạt thỏa thuận chung cho tương lai của siêu anh hùng, Spider-Man mới được trở về “mái nhà xưa yêu dấu”. Theo đó, Marvel Studios chịu trách nhiệm sáng tạo, còn mọi khâu phát hành, quảng bá, đầu tư… vẫn do Sony rót ngân sách và thực hiện.

Trước đó, Spider-Man là thương hiệu “gà đẻ trứng vàng” của Sony. Hãng đã hai lần đưa Người Nhện lên màn ảnh rộng qua ba tập phim của Sam Raimi (2002-2007), và hai tập The Amazing Spider-Man của đạo diễn Marc Webb (2012-2014).

Song, cho tới The Amazing Spider-Man 2, bộ phim gây ra quá nhiều tranh cãi, và đồng thời không đạt doanh thu như mong muốn. Hãng Sony quyết định quay sang bắt tay đối thủ - những người dẫn đầu trong dòng phim siêu anh hùng.

Câu chuyện mới góp phần mở rộng Vũ trụ Điện ảnh

Tuy thông tin “Nhện về nhà” mới được chính thức xác nhận từ đầu năm ngoái và Spider-Man chỉ lộ diện trong Captain America: Civil War với tư cách khách mời (cameo), chủ tịch Marvel Studios là Kevin Feige tiết lộ rằng: “Spider-Man đã ở trong MCU từ rất lâu rồi. Chỉ là chúng ta chưa gặp cậu ấy mà thôi”.

Cụ thể, Peter Parker đã xuất hiện từ Iron Man 2 (2010). Còn khi nhóm Avengers mải chiến đấu với Loki và đội quân Chitauri hay trí tuệ nhân tạo Ultron, Người Nhện còn đang bận… học bài. Nhưng dường như Kevin Feige đã muốn đưa Spidey về MCU từ rất lâu rồi!

Hãy xem lại Iron Man 2 (2010) và để ý hình ảnh này. Bởi đó chính là Người Nhện đấy. Ảnh: Disney.

Với hằng hà sa số siêu anh hùng, phản diện và quái vật ngoài hành tinh, khó khăn lớn nhất của Marvel Studio từ khi bắt đầu MCU là làm sao để những câu chuyện về mỗi nhân vật luôn mới lạ, đặc trưng, đồng thời giữ được nhịp điệu chung của toàn Vũ trụ Điện ảnh.

Từ những câu chuyện có hơi hướm chính trị như Captain America: The Winter Soldier (2014) cho đến câu chuyện vượt ra ngoài không gian như Guardians of the Galaxy (2014), hay tới đây là một vương triều xa lạ ở Black Panther (2018), bối cảnh đa dạng luôn rất quan trọng đối với Marvel. Và Spider-Man: Homecoming cũng không phải ngoại lệ.

Với nhân vật chính là một thiếu niên tuổi teen, Marvel Studios và đạo diễn Jon Watts muốn đem lại bầu không khí học đường vui tươi, gần gũi. Phía nhà sản xuất cũng không muốn kéo dài thời lượng tác phẩm bằng những bi kịch của Người Nhện mà… ai cũng nằm lòng.

Dàn diễn viên trẻ trung của Spider-Man: Homecoming với Tom Holland trong vai chính. Ảnh: Outnow.

Như vậy, một thiếu niên bị nhện cắn, có ông bác tên Ben bị bắn, rồi quyết định trở thành siêu anh hùng…. là những chi tiết không cần phải kể lại trong Spider-Man: Homecoming. Kevin Feige từng khẳng định rằng Người Nhện phiên bản MCU là “những bước tiến mới trên cái nền cổ điển”, và phim chứa đựng những ý tưởng mà họ chưa từng sử dụng.

“Các Người Nhện trước đây không phải chứng minh mình là người hùng xứng đáng trong một thế giới đầy rẫy siêu anh hùng. Phiên bản của Tom Holland thì có”, ông nói.

Cơ hội dành cho Spider-Man

Rõ ràng, không dễ dàng gì để vượt qua cái bóng của hai người tiền nhiệm, đặc biệt khi Tobey Maguire và Andrew Garfield đều thể hiện vai diễn của họ rất trọn vẹn. Song, Tom Holland có khả năng đem lại một Spider-Man chưa từng thấy bởi Homecoming là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Tom Holland từng chia sẻ với trang CNET rằng việc tiếp cận mọi lứa tuổi khán giả rất quan trọng, và mục tiêu lớn nhất là phải thể hiện những điều mà thế hệ tuổi teen ngày nay đang đối mặt. Đó đơn giản có thể là rắc rối với bài tập về nhà, hoặc khi muốn bắt chuyện với các cô gái.

Tom Holland hứa hẹn đem tới hình ảnh Người Nhện chưa từng thấy cho khán giả đại chúng. Ảnh: FameFly.

MCU đã kéo dài gần một thập kỷ trên màn ảnh rộng với các kế hoạch dài hơi và được chia theo các giai đoạn riêng biệt. Một trong những bí quyết mang lại thành công của là cân bằng và duy trì hai cán cân đối lập: thực tế và siêu anh hùng.

Tức là xuyên suốt các câu chuyện, luôn có những nhân vật “rất con người”. Họ bình thường, giống như bước ra từ cuộc sống thật, chứ không phải người ngoài hành tinh, thần thánh hay tỷ phú.

Và đó chính là cơ hội của Spider-Man - siêu anh hùng “đời thường” nhất của MCU.

Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-nhen-se-dong-vai-tro-the-nao-trong-vu-tru-dien-anh-marvel-post760057.html