Người phải lên bàn mổ khỏi bệnh xương khớp nhờ kết hợp cây trong vườn với thảo dược

Cây lá lốt chữa bệnh khớp đã được lương y Bình áp dụng kết hợp với các thảo dược tự nhiên chữa bệnh rất hiệu quả.

Được “bà mẹ” thiên nhiên ưu đãi, vùng núi Ba Vì đã có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, đặc biệt là một tiềm năng lớn về tài nguyên cây thuốc. Phát huy những thế mạnh đó, người dân đã biết tận dụng nguồn thảo dược thiên nhiên, những loại rau quen thuộc trong vườn nhà được lương y Triệu Thị Thanh (Bản Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) để chăm sóc sức khỏe. Trong đó, cây lá lốt chữa bệnh khớp đã được lương y Bình áp dụng kết hợp với các thảo dược tự nhiên chữa bệnh rất hiệu quả.

Người đàn bà khỏi bênh lộ diện

Trong tuần qua, Chuyên trang Khoẻ 365 đã nhận được cuộc gọi đặc biệt của một bệnh nhân là bà Lý Thị Ngọc Điệp (61 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) được lương y Triệu Thị Thanh chữa khỏi, không phải cưa chân một cách thần kỳ…

Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của bà Điệp, phóng viên đã lên đường về Sóc Trăng để tìm hiểu thực hư câu chuyện khỏi bệnh thần kỳ này. Trong căn nhà đơn sơ, bà Lý Thị Ngọc Điệp kể lại trong vui mừng rằng, thời điểm phát bệnh, bà Điệp được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng đau nhức liên tục cẳng chân phải, hoại tử tím đen một phần ngón chân cái. Nhập viện trong tình trạng ngón chân của bà Điệp tím đen, đau nhức dữ dội, các bác sĩ xác định động mạch bị tắc nghẽn.

Khai thác bệnh sử ghi nhận nhiều năm qua, bệnh nhân có triệu chứng đau nhức và tê chân phải. Nghĩ là bệnh đau cơ xương khớp thông thường ở người lớn tuổi nên bà Điệp không đến bệnh viện kiểm tra. Một tuần trước khi vào viện, chân phải bệnh nhân đau nhức dữ dội, phần đầu ngón cái bắt đầu tím đen, lan dần lên các đốt, tình trạng tím tái cũng xuất hiện ở những ngón chân khác, bệnh nhân không thể tự đi lại.

Sau khi chuẩn bệnh, các bác sĩ cho biết, bà Điệp bị xương khớp biến chứng, dẫn tới tắc nghẽn động mạch cả hai chân. Để cứu người bệnh thoát khỏi cảnh tàn phế, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật với mục tiêu đưa máu xuống nuôi hai chân. Khi cầm tờ xét nghiệm trên tay, bà Điệp và gia đình vô cùng sợ hãi, thứ nhất là sự thành công không cao, thứ 2 là tốn rất nhiều chi phí… Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì đọc được Khoẻ 365 biết về bài thuốc thảo dược của lương y Triệu Thị Thanh. Như chết đuối vớ được cọc, bà Điệp gọi điện lấy thuốc uống thử, hết tháng thứ 2, các vết bầm tím mất dần, rồi bớt sưng và đi lại bình thường.

Ngay sau đó, bà Điệp lên bệnh viện y dược khám lại, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc, không những các vết tím bầm mất dần mà mạch đã lưu thông. Các bác sĩ kết luận, không cần phẫu thuật. Bà vui mừng về nhà uống tiếp 2 tháng thuốc, căn bệnh xương khớp gần như khỏi hẳn, bà điện thoại cảm ơn lương y Thanh. Cũng lúc này, nhiều bà con cô bác trong vùng nghe tin bà Điệp khỏi bệnh thần kỳ đã hỏi về bài thuốc kỳ diệu của lương y Bình, bà con nhiều người bị bệnh xin số điện thoại để lấy thuốc đẩy lùi bệnh xương khớp.

Cũng theo thông tin mà phóng viên báo Đời sống & pháp luật biết thêm nhiều trường hợp khỏi bệnh một cách thần kỳ như chị Phạm Thanh Hoa (Quảng Ninh) từng làm nhân viên chế biến tại công ty xuất khẩu hải sản, phải đứng nhiều lại luôn ở trong môi trường lạnh khiến chị mắc bệnh về xương khớp. Ngoài 30 tuổi mà chị đã phải nằm liệt giường, đến đứa con nhỏ 4 tuổi cũng không thể bế được. Chị Hoa từng đi khám chữa ở nhiều nơi nhưng đa phần là sử dụng kháng sinh, giảm đau gây tác dụng phụ khiến chị mắc thêm căn bệnh về thận. Có người quen mách cho đến chỗ lương y Bình, chồng chị vội vàng bắt xe cầm theo sổ khám bệnh của vợ đến nhờ lương y bốc thuốc. Sau khoảng hơn 2 tháng dùng thuốc, bệnh tình chị đã đỡ hơn nhiều, dùng thêm 2 tháng nữa, bệnh của chị đã khỏi hoàn toàn. Đến nay sau hơn 1 năm vẫn không thấy phát lại. Còn nhiều trường hợp bệnh nhân khác đều mắc bệnh lâu năm đi chữa nhiều nơi, tốn nhiều tiền của không khỏi nhưng khi đến với lương y Thanh thì bệnh tình đã được đẩy lùi.

Bí quyết kết hợp thảo dược trong vườn nhà đẩy lùi bệnh xương khớp

Trao đổi với lương y Triệu Thị Thanh, bà cho biết, bài thuốc chữa bệnh xương khớp của người Dao đã được hoàn thiện và phát triển lên một tầm cao mới. Trước kia bài thuốc được truyền qua các đời và được người tiếp nhận lưu giữ và sử dụng dựa trên kinh nghiệm ông cha truyền lại và kinh nghiệm của bản thân là chính, thì đến đời lương y Thanh, bài thuốc đã được lương y hoàn thiện trên cơ sở những kiến thức y học khoa học, kinh nghiệm của ông cha truyền lại. Bài thuốc là cứu cánh của rất nhiều bệnh nhân xương khớp (như thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, gai cột sống…), giúp họ thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi nguy cơ tàn tật và trở thành người khoẻ mạnh sống có ích cho xã hội, và đây cũng là tôn chỉ chữa bệnh của các bà làng ở làng nghề thuốc nam Ba Vì.

Đặc biệt, lương y Thanh tiết lộ thêm rằng, thời gian này bà đã biết kết hợp hơn 50 loại thảo dược, trong đó có thứ lá trong vườn nhà là lá lốt là loại cây gia vị được dùng trong nhiều món ăn hàng ngày. Ngoài tác dụng là thực phẩm, đây cũng là một cây thuốc trong y học cổ truyền có tác dụng chữa được một số bệnh, đặc biệt lá lốt chữa bệnh khớp mang lại một số hiệu quả hỗ trợ nhất định. Dùng lá lốt trị bệnh khớp không chỉ dựa vào kinh nghiệm dân gian mà các nghiên cứu đã khẳng định tác dụng chữa bệnh của lá lốt. Theo y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung (làm ấm bụng), tán hàn (trừ lạnh), hạ khí (đưa khí đi xuống) và chỉ thống (giảm đau). Lá lốt còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau tốt, đặc biệt là giúp giảm chứng đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi, ra nhiều mồ hôi tay chân...

Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý việc dùng lá lốt chữa đau khớp chỉ là mẹo dân gian, hỗ trợ chứ không điều trị tận gốc căn nguyên của thoái hóa khớp. Vì vậy, lương y Thanh đã nghiên cứu, kết hợp lá lốt với các thảo dược tự nhiên đẩy lùi tận gốc căn bệnh xương khớp. Lương y Thanh đã tìm ra công thức để lá lốt kết hợp với các thảo dược sản sinh dưỡng chất làm tái tạo và nuôi dưỡng sụn và xương dưới sụn, từ đó tìm ra được phương pháp chữa trị trúng đích và hiệu quả.

ThS.BS Lê Thanh Phong, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Mạch máu, bệnh viện Đại học Y Dược cho biết, bài thuốc lá lốt kết hợp với các thảo dược tự nhiện của lương y Thanh bổ sung Peptan và các tinh chất quý từ thiên nhiên sẽ giúp kích thích tế bào tạo xương sản sinh xương mới, đẩy nhanh quá trình phục hồi mô sụn tại các khớp, từ đó sẽ giảm đau và kiểm soát tốt các bệnh xương khớp.

Nhận xét về bài thuốc xương khớp nổi tiếng của lương y Triệu Thị Thanh, ông Lý Văn Vượng – Phó chủ tịch xã Ba Vì cho biết: “Bà Thanh chữa bệnh theo bài thuốc gia truyền từ đời xưa, là người có nhiều kinh nghiệm trong chữa trị bệnh. Trong các bài thuốc của bà có bài thuốc chữa xương khớp đã cứu nhiều người khỏi bệnh, rất nhiều người ở xa cũng tới đây chữa trị. Bà Thanh cũng được biết đến là hội viên nhiệt tình, tiêu biểu và rất tích cực của Hội đông y xã nhà”.

Thời gian qua, có nhiều độc giả quan tâm tới chữa các bệnh về xương khớp mãn tính của lương y Triệu Thị Thanh, để tiện cho độc giả liên hệ tư vấn, lấy thuốc, chúng tôi xin cung cấp điện thoại của lương y Thanh: 0984 882 130

Còn tiếp…

Thành An

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nguoi-phai-len-ban-mo-khoi-benh-xuong-khop-nho-ket-hop-cay-trong-vuon-voi-thao-duoc-p43160.html