Người phát ngôn “quần đùi áo số” ra sân cùng Đại sứ EU, Pháp

ng Lê Hải Bình cùng đồng đội đã có một trận bóng đá với Đại sứ EU, Pháp trong đội các đại sứ quán thành viên EU tại Việt Nam để hòa nhịp mùa EURO tại Việt Nam.

Một hình ảnh khác của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp

Chào mừng giải bóng đá EURO 2016, chiều 11-6, trên Sân vận động Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), đã diễn một trận bóng đá giao hữu đặc biệt giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và các đại sứ quán thành viên Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Đội EU bao gồm đông đảo các cầu thủ đến từ các đại sứ quán thành viên EU, trong đó có Đại sứ EU Bruno Angelet và Đại sứ Cộng hòa Pháp Jean-Noël Poirier.

Trong khi đó, phía đội Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình làm đội trưởng. Ngoài ra, trong đội hình thi đấu của Việt Nam có sự tham gia của cựu tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh và cựu cầu thủ Ngọc Trâm cùng với các nhân viên của Bộ Ngoại giao.

Trước trận đấu, ông Lê Hải Bình cho biết EURO 2016 là một giải đấu lớn được mong chờ từ rất lâu. Tình yêu bóng đá đã xóa mọi khoảng cách về tuổi tác, dân tộc, khiến con người thân thiện với nhau hơn. Bất kể kết quả trận đấu thế nào, tinh thần hữu nghị, hòa hảo giữa các quốc gia, dân tộc mới chính là chiến thắng cuối cùng.

Trong khi đó Đại sứ EU, ông Bruno Angelet cho hay trận đấu giúp Việt Nam và EU có cơ hội hiểu nhau hơn, từ đó thắt chặt tình hữu nghị truyền thống. Đây cũng là hoạt động nhằm “hâm nóng” sự kiện EURO 2016 đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với hình thức thi đấu 11 người, mỗi hiệp 45 phút như các trận bóng chuyên nghiệp, sau hiệp 1 thi đấu cân bằng, cả 2 đội đều không có bàn thắng nào được ghi mặc dù rất nhiều cơ hội cho cả 2 bên. Bước sang hiệp 2, đội Bộ Ngoại giao Việt Nam bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước, song bị đội bạn lật ngược tình thế bằng 2 bàn thắng những phút cuối trận.

Kết quả cuối cùng của 2 đội là 2-1 phần thắng nghiêng về đội các đại sứ quán thành viên EU tại Việt Nam. Mặc dù thời tiết khá oi bức song trận đấu diễn ra vui vẻ, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận về trận đấu trên sân cỏ giữa các nhà ngoại giao:

Chiều 11-6, đã diễn ra trận bóng giao hữu đặc biệt giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và các đại sứ quán thành viên EU tại Việt Nam

Các cầu thủ ra sân nhằm chào mừng giải bóng đá EURO 2016, đồng thời nâng cao tình hữu nghị truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và EU

Theo ông Lê Hải Bình, tình yêu bóng đá đã xóa mọi khoảng cách về tuổi tác, dân tộc, khiến con người thân thiện với nhau hơn

Đại sứ EU, ông Bruno Angelet, đã 60 tuổi vẫn rất phong độ khi ra sân để "thắt chặt tình hữu nghị truyền thống" giữa Việt Nam và EU

Bên đội Bộ Ngoại giao Việt Nam do Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình (phải) làm đội trưởng và ngài Đại sứ EU Bruno Angelet làm đội trưởng bên đội các đại sứ quán thành viên EU tại Việt Nam

Đội Bộ Ngoại giao Việt Nam

Đội các đại sứ quán thành viên EU tại Việt Nam. Bên cạnh Đội trưởng là Đại sứ EU, trong đội còn có một cầu thủ tích cực, tiền vệ phòng ngự của đội bóng Pháp ngữ tại Hà Nội, Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier (hàng thứ hai, thứ 4 từ phải qua)

Bên đội Bộ Ngoại giao Việt Nam có sự góp mặt của 2 cựu thành viên đội tuyển Quốc gia Việt nam là Thạch Bảo Khanh (thứ 2 từ trái qua) và Ngọc Châm (bìa trái)

Bước vào trận đấu, mặc dù đã 60 tuổi nhưng ngài Đại sứ EU Bruno Angelet (bìa trái) vẫn rất nhiệt tình với các tình huống có bóng

Bên phía Việt Nam, ông Lê Hải Bình cũng đủ sức chơi hết 90 phút của trận đấu

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam còn là võ sư Vovinam và khá thường xuyên chơi bóng đá với các học viên của mình

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng trên khán đài sân vận động Xuân La luôn cổ vũ rất nhiệt tình

Cổ động viên nhí

Ngài Đại sứ EU Bruno Angelet cùng cầu thủ đội các đại sứ quán thành viên EU ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu

Ông Lê Hải Bình và Ngài Đại sứ EU Bruno Angelet chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nguoi-phat-ngon-quan-dui-ao-so-ra-san-cung-dai-su-eu-phap-20160612075945262.htm