Người Philippines gửi 1 tỷ SMS mỗi ngày

Theo số liệu công bố ngày 4/3, người Philippines đã nâng gấp đôi số lượng tin nhắn được gửi qua điện thoại di động (SMS) vào năm 2007, lên 1 tỷ tin nhắn mỗi ngày.

np53 Người Philippines được cho là “nghiện” tin nhắn ĐTDĐ nhất thế giới. Thống đốc Ngân hàng TƯ thậm chí cũng gửi các tuyên bố về chính sách tiền tệ thông qua ĐTDĐ và ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng ĐTDĐ cho các dịch vụ ngân hàng, thanh toán tiền... Với hơn 8 triệu lao động Philippines làm việc ở nước ngoài, tin nhắn ĐTDĐ là một trong những cách liên lạc chủ yếu với gia đình ở quê nhà. Tin nhắn cũng đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực chính trị. Năm 2001, phe đối lập đã kêu gọi người dân tụ tập biểu tình thông qua ĐTDĐ để lật đổ Tổng thống Joseph Estrada. Tập đoàn viễn thông lớn nhất Philippines PLDT cho biết, mỗi ngày có 700 – 750 triệu tin nhắn được gửi qua mạng viễn thông của họ năm 2007. Trong khi đó, đối thủ Globe tiết lộ có 300 – 400 triệu tin nhắn/ngày. Theo Cục Viễn thông quốc gia, năm 2006 có 500 triệu tin nhắn được gửi qua ĐTDĐ mỗi ngày và 250 triệu vào năm 2005. Hai tập đoàn viễn thông trên dự báo số lượng tin nhắn sẽ tăng lên rất nhanh vì số người sử dụng ĐTDĐ ngày càng nhiều. Người Philippines có thói quen gửi tin nhắn vì giá cước rẻ.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29668-nguoi-philippines-gui-1-ty-sms-moi-ngay