Người phụ nữ bị ung thư tuyến giáp sau 3 năm phát hiện bướu lành tính

Phát hiện bướu giáp lành tính, chị Y. yên tâm không tái khám vì tin rằng mình sẽ không mắc ung thư. Tuy nhiên, sau 3 năm bướu giáp này đã chuyển sang ác tính.

Cách đây 3 năm, chị Y. (34 tuổi, TP.HCM) đi khám tại một bệnh viện ở TP.HCM thì phát hiện bướu giáp được sinh thiết với kết quả lành tính. Chị yên tâm về nhà và không tái khám vì tin tưởng mình sẽ không bị ung thư.

Hình ảnh CT cho thấy khối u bướu tuyến giáp của bệnh nhân đã bị di căn nhiều hạch, dính vào những cấu trúc xung quanh - Ảnh: BVCC

Hình ảnh CT cho thấy khối u bướu tuyến giáp của bệnh nhân đã bị di căn nhiều hạch, dính vào những cấu trúc xung quanh - Ảnh: BVCC

Cho đến một tháng trở lại đây, sờ thấy cục u to vùng cổ, chị Y. liền đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM. Sau khi siêu âm tuyến giáp, bác sĩ nghi ngờ khối u ác tính và được sinh thiết với kết quả ung thư tuyến giáp.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy - Khoa Ung bướu cho biết, bướu giáp của bệnh nhân bị di căn nhiều hạch, dính vào những cấu trúc xung quanh nên việc phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ diễn ra rất khó khăn.

Tuy nhiên, với sự cố gắng của ê kíp, các bác sĩ đã cắt trọn được bướu và nạo hết các hạch vùng cổ. Kết quả sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt. Hướng điều trị tiếp theo là bệnh nhân sẽ phải uống Iốt phóng xạ.

“Nếu như bệnh nhân Y. tái khám để được chẩn đoán sớm thì ca phẫu thuật sẽ dễ dàng hơn và có khả năng không phải uống Iốt phóng xạ sau đó”, bác sĩ Huy nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Quốc Huy khuyến cáo người dân nên đi tái khám thường xuyên, không nên dựa vào kết quả một lần khám mà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị ung thư. Đồng thời, người dân nên lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nguoi-phu-nu-bi-ung-thu-tuyen-giap-sau-3-nam-phat-hien-buou-lanh-tinh-217461.html