Người phụ nữ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ

Tám lập 20 tài khoản khác nhau để câu kết với nhiều mắt xích tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Ước tính số tiền giao dịch trong đường dây này gần 300 tỷ đồng.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Tám (43 tuổi, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

Trịnh Thị Tám (bên phải) cùng một đồng bọn bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Quế (36 tuổi, ở huyện Yên Định); Lê Hoàng Long (34 tuổi) và Lê Hoàng Nam (37 tuổi, cùng ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cách đây nửa tháng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an huyện Yên Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Tám cầm đầu.

Khám xét nơi ở của Tám và những người liên quan, nhà chức trách thu giữ 11 điện thoại di động, 3 laptop, 1 máy fax và hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng.

Theo điều tra, người phụ nữ này đã lập 20 tài khoản khác nhau để câu kết với Quế, Long, Nam cùng một số mắt xích khác trên địa bàn TP Thanh Hóa và một số huyện trong tỉnh để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Từ đầu năm 2016 đến khi bị phát hiện, đường dây đánh bạc này bị tình nghi giao dịch số tiền ước tính gần 300 tỷ đồng.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-cam-dau-duong-day-ca-do-bong-da-300-ty-post681318.html